Pháp đình

Trùm ma túy Dương "béo" bị đề nghị tử hình, hot girl Ngọc Miu 20 năm tù

09/05/2019, 10:34

VKS vừa đề nghị mức án đối với trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Hot girl Ngọc Miu và các bị cáo khác.

img
Ngọc Miu và Dương béo ngày thứ 3 hầu tòa

Sáng 9/5, TAND TP bước vào ngày thứ 3 xét xử vụ án trùm ma túy, thuốc lắc Văn Kính Dương (biệt hiệu Dương béo) và các đồng phạm. Cũng như hai ngày trước, Dương "béo" tỏ ra bình thản, thoải mái khi được cảnh sát áp giải vào phòng xử án. Ngay khi bước vào phòng xử án, Dương béo quay đầu về hai bên nhìn các bị cáo và tìm kiếm người thân.

Tương tự, Hot girl Ngọc Miu với mái tóc tết đuôi sam gọn gàng, cùng chiếc áo phông trắng in họa tiết chuột mickey nổi bật tại tòa. Ngồi hàng ghế trên, Ngọc Miu hướng mắt nhìn hai bên phòng xử án, nơi có người tình Dương "béo" ngồi và quay xuống như tìm người thân...

Qua 3 ngày xét xử, trang phục đầy màu sắc của cặp đôi Hotgirl Ngọc Miu và Dương "béo" đã tạo sự chú ý của nhiều người và cộng đồng mạng...

img
Ngọc Miu tết tóc đuôi sam (áo sọc trắng)

Trưa 9/5, sau phần luận tội, VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo: Văn Kính Dương: tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1-2 năm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; 1-2 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, giữ. Tổng hợp hình phạt bị đề nghị: tử hình và phạt 200 triệu đồng.

Lê Văn Mang (32 tuổi, quê Cà Mau): tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy, tử hình về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt bị đề nghị là tử hình.

Phạm Bảo Quân (36 tuổi, quê Hà Nội): tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy; chung thân về tội buôn bán ma túy. Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi; quê Hà Nội): tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội): tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nguyễn Đắc Huy (31 tuổi; quê Hà Nội): tử hình về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Bá Thành (45 tuổi, quê Hà Nội): chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi; quê Hà Nội): chung thân về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Phạm Thu Huyền (31 tuổi; quê Hải Phòng): chung thân về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Vũ Hoàng Anh Ngọc (25 tuổi, quê Hải Phòng): 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong sáng nay, sau khi công bố lại một số lời khai mâu thuẫn của các bị cáo, HĐXX mời đại diện VKS phát biểu quan điểm luận tội.

Đại diện VKS nhận định: căn cứ vào lời khai, biên bản, vật chứng thu giữ được, và qua phiên xét xử công khai tại tòa có đủ cơ sở xác định bị cáo Văn Kính Dương phạm vào các tội Trốn khỏi nơi giam giữ; Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tương tự như vậy, VKS cũng cho rằng có đủ cơ sở để xác định Ngọc Miu phạm tội tàng trữ ma túy.

img
Trùm ma túy Dương béo được xét hỏi đầu tiên

Các bị cáo còn lại như Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân phạm tội Sản xuất trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Đức Kỳ Nam và Nguyễn Bá phạm tội Sản xuất trái phép chất ma túy. Lê Hương Giang, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy, Phạm Thị Thu Huyền phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Vũ Hoàng Anh Ngọc phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy...

img
Dương "béo" khi bước vào phòng xử án với tâm trạng khá bình thản
img
Ngọc Miu quay qua nhìn các bị cáo khi bước vào phòng xử án

img
Ngọc Miu tại tòa

img
Dương Béo ngước nhìn các bị cáo khác

img
Ngọc Miu trong ngày thứ 3 hầu tòa
img
Một bị cáo trong vụ buôn ma túy
img
Bóng hồng Nguyễn Thu Huyền trong đường dây buôn ma túy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.