Xã hội

Huế: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập, 1 người mất tích

10/12/2018, 22:29

Mưa lớn tại Thừa Thiên- Huế đã khiến 1 người mất tích, nhiều tuyến đường giao thông và hoa màu bị ngập úng…

Hue- Mua- lon- nhieu- tuyen- duong- bi- ngap- 1- n

Mưa lớn tại Thừa Thiên- Huế đã khiến 1 thanh niên bị lũ cuốn mất tích khi đia qua tràn khe Ngang trưa 10/12

Tính đến tối 10/12, mưa lớn đã gây ngập úng 30 ha hoa màu, 5,7 hoa cúc tết tại xã Quảng Thành, Quảng Thọ, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế). Hồ nuôi tôm diện tích 2.200m2 tại xã Điền Hương (huyện Phong Điền) bị vỡ, thiệt hại hoàn toàn tôm trong hồ.

Mưa to và rất to cũng gây ngập tại nhiều tuyến đường TP Huế từ 0,1-0,3m như:Trần Quang Khải, Đống Đa, Tôn Đức Thắng, Lý Tự Trọng, Phan Văn Trường, Lê Minh.... Các tuyến đường Vạn Xuân, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh, Phùng Khắc Khoan, Lê Đình Chinh, Lê Thánh Tôn, Nhật Lệ, Tịnh Tâm, Thánh Gióng, Trần Nguyên Đán, Ngô Đức Kế...ngập bình quân 0,2-0,3m.   

Đường Tỉnh lộ 4 nước ngập tại tràn Thủ Lễ (huyện Quảng Điền), với độ sâu 0,3-0,4m. Tại huyện Phong Điền, Tỉnh lộ 6 bị ngập nhiều đoạn, trong đó tại K1+300 thị trấn Phong Điền bị ngập cục bộ 50m với độ sâu ngập 0,4m; đoạn từ thị trấn đi Phong Chương qua đoạn thôn Khúc Lý bị ngập 0,3m, dài khoảng 200m; đoạn đường từ xã Phong Chương đi xã Điền Lộc ngập 0,3m dài 200m.

Hue- Mua- lon- nhieu- tuyen- duong- bi- ngap- 1- n

Nhiều tuyến đường giao thông tại các huyện, thị trấn bị ngập, QL1 qua huyện Phú Lộc cũng bị ngập cục bộ khiến ô tô vất vả lội nước.

Tỉnh lộ 17 từ thị trấn Phong Điền đến xã Phong Mỹ qua đoạn chợ Phong Mỹ bị ngập sâu 1,5m; đoạn đường WB từ xã Phong An đến xã Phong Xuân qua đoạn thôn Vĩnh Hương, thôn Bến Củi ngập 0,5m, dài khoảng 100m. Một số tuyến đường tại các xã: Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, Phong Xuân bị ngập từ 0,2 đến 1m, giao thông đi lại vẫn còn khó khăn.

Một số tuyến đường tại các xã Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc và Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) ngập khoảng 10-20cm. Để đảm bảo an toàn cho các học sinh, có 9 trường học tại các xã Lộc Bổn, Lộc Trì, Lộc Điền và thị trấn Phú Lộc đã được nghỉ học từ ngày hôm nay (12/10).

Tuyến QL49B đoạn qua địa phận xã Phong Hòa, Phong Bình (huyện Phong Điền) ngập từ 0,2 đến 0,4 m dài khoảng 1.000m. Từ 3h-7h ngày 10/12, QL1 đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) ngập khoảng 20-30cm. Công an huyện Phú Lộc đã phối hợp với CSGT Công an tỉnh tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập để hướng dẫn người, phương tiện và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn. Đến chiều cùng ngày, đoạn QL1 này nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Hue- Mua- lon- nhieu- tuyen- duong- bi- ngap- 1- n

Nhiều trường học tại huyện Phú Lộc đã cho học sinh nghỉ học

Tuy nhiên, mưa lớn đã làm một số đoạn QL1 qua thị trấn Lăng Cô và huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ khiến xe ô tô phải vất vả “lội nước”.

Trong khi đó, trưa 10/12, anh Nguyễn Thế Công (21 tuổi, trú vùng Chầm, phường Hương Hồ, TX Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) đưa hai người dì trở về nhà. Khi quay về lại gia đình mình, anh Công phải băng qua ngầm khe Ngang (vùng Chầm, phường Hương Hồ), bất ngờ nước trên đoạn ngầm khe Ngang đột ngột dâng cao, chảy xiết đã cuốn anh Công mất tích.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên- Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ  tối ngày 07/12 đến ngày 10/12 ở Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở vùng núi là 50-70m, vùng đồng bằng 150-250mm, riêng ở Bạch Mã là 360mm.

Dự báo trong 24 giờ tới tại Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp đới gió đông trên cao nên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến (từ 19h/10 đến 19h/11), ở vùng núi 50- 80mm, vùng đồng bằng 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.