Bạn cần biết

Huế nhân rộng “xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng”

27/04/2017, 22:58

Ngày 27/4, Sở KH&ĐT Thừa Thiên- Huế tổ chức hội thảo “Hưởng ứng xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng”.

Tiep- tuc- nhan- rong- chuong- trinh- xa- hoi- hoa

Tiếp tục nhân rộng chương trình "xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng" trên địa bàn TP. Huế

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên- Huế, sau thời gian vận động và triển khai, đến nay đã có hơn 50 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Huế đăng ký tham gia và đã gắn biển hiệu để du khách vào sử dụng miễn phí nhà vệ sinh. Nhưng hiện nay vẫn còn nhiều khách sạn lớn trên địa bàn TP. Huế chưa thực hiện lắp đặt biển báo cho phép du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí.

Theo ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế, điều này làm  mục tiêu triển khai lắp biển nhà vệ sinh miễn phí đến tất cả các khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn TP. Huế trong giai đoạn 1 chưa hoàn thành. 

Tiep- tuc- nhan- rong- chuong- trinh- xa- hoi- hoa

Nhiều cơ quan, đơn vị trên tuyến đường Lê Lợi (TP. Huế) đã gắn biển "mời chào" du khách vào sử dụng nhà vệ sinh miễn phí

Cũng tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến để chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, như: cần phải có ghi chú “không phục vụ khách say xỉn” ở biển gắn mời du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí…

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du tịch tỉnh Thừa Thiên- Huế, để phát huy hiệu quả chương trình, các cơ quan, doanh nghiệp đã đăng ký cho du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí cần giáo dục cho cán bộ, công nhân viên ứng xử tử tế với khách khi vào sử dụng nhà vệ sinh miễn phí.

Tiep- tuc- nhan- rong- chuong- trinh- xa- hoi- hoa

Nhiều khách sạn trên địa bàn TP. Huế tham gia chương trình và gắn biển phục vụ nhà vệ sinh miễn phí. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khách sạn lớn chưa tham gia

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Dung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế biểu dương những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng trên địa bàn TP. Huế. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc tạo điều kiện cho du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí sẽ góp phần tạo hình ảnh thân thiện của một thành phố văn minh, thành phố lễ hội với những kỳ Festival.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đề nghị các Sở, ban ngành liên quan phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tìm ra những cách làm tốt và tiếp tục nhân rộng chương trình trong thời gian tới. Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia vào chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng trên địa bàn TP. Huế được tuyên dương.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, chương trình “xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng” trên địa bàn TP. Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo UBND TP. Huế, Sở KH&ĐT, Hiệp hội du lịch tỉnh triển khai (từ tháng 7/2016), với mục tiêu vận động các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, văn phòng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước... gắn biển hiệu để “mời chào” du khách vào sử dụng miễn phí nhà vệ sinh hiện có của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.