An ninh hình sự

Hung thần xe ben đại náo nội đô TP.HCM xuyên đêm

04/01/2017, 07:26
image

Liên tục những ngày cuối tháng 12/2016, “hung thần” xe ben chở quá tải, vượt đèn đỏ vào nội đô TP.HCM.

5

Ý Xe ben đeo logo “Super 68” BKS: 51C-666.64 chở đất đá có ngọn chạy ra đường 3/2 (quận 10) từ công trình xây dựng dự án HADO Centrosa Garden (Chụp lúc 2h sáng  29/12)

Khung giờ ám ảnh

Khoảng 23h ngày 25/12, PV Báo Giao thông chia thành hai nhóm túc trực trên tuyến đường Cộng Hòa - Trường Chinh (quận Tân Bình và Tân Phú). Thời điểm này, hàng chục xe ben chở đất đá cao ngút, gầm rú kinh hoàng từ ngã tư An Sương (quận 12) chạy vào nội đô.

“Tới giờ tụi nó rồi”, ông Q. - người bán hủ tiếu trước cổng khu công nghiệp (KCN) Tân Bình hét lớn để báo hiệu cho các con ông nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng. Ông Q. vừa dứt lời, hàng chục “hung thần” xe ben dàn hàng ngang, gầm rú chạy tốc độ cao vùn vụt vào hướng nội đô. Chẳng lâu sau, những chiếc xe ben khác, chở đầy ắp đất đá cao ngút như những “quả núi” chạy từ nội đô ra ngoại thành. Cánh tài xế liên tục bấm còi, nháy đèn lao vun vút khiến bụi bặm, đất đá rơi vãi tung tóe khắp mặt đường. Điều đáng nói là các tài xế dàn hàng ba, chạy tốc độ cao chẳng khác gì cuộc đua xe tải khiến ai cũng khiếp sợ.

Theo tìm hiểu của PV, lộ trình của các “hung thần” này hoạt động mỗi đêm là đường Trường Chinh - Cộng Hòa - Út Tịch - Hoàng Văn Thụ - CMT8. Sau đó, các xe này tỏa ra các hướng đi quận 1, quận 10… lấy đất đá từ các công trình xây dựng của những dự án: HADO Centrosa Gader, Viettel Project; Novaland… chở ngược ra ngoại thành.

Xem thêm video:

6
Hàng chục xe ben cơi nới thùng sau khi đua tốc độ trên các tuyến đường đã tập kết xếp tài vào lấy đất tại công trìnhdự án HADO Centrosa Garden (Chụp lúc 2h sáng 29/12)

Nghênh ngang vượt đèn đỏ

Khoảng 2h sáng 26/12, PV tiếp tục theo chân các xe ben vào sâu trong nội đô thành phố. Trên lộ trình đường CMT8 đến vòng xoay ngã sáu Dân Chủ (quận Tân Bình và quận 3), PV ghi nhận một đoàn xe ben 5 chiếc BKS: 51C - 857.29, 51C - 670.96; 51C - 538.69; 51C - 900.26; 51C - 662.48 dán logo “Super 68” liên tục phóng nhanh, ngang nhiên vượt đèn đỏ tại các giao lộ CMT8 - Trường Sơn, CMT8 - Trần Văn Đang.

Cùng thời điểm, tại giao lộ Cộng Hòa - Nhất Chi Mai, Trường Chinh - Tây Thạnh, những chiếc xe ben khác sau khi đổ đất đá xong cũng bắt đầu dàn hàng ngang chạy hết tốc lực vào nội đô. Tài xế cũng bất chấp đèn tín hiệu giao thông và liên tục cho xe vượt đèn đỏ. Chỉ chưa đầy 30 phút, PV đã ghi nhận hàng loạt xe ben BKS: 51C - 859.21, 51C - 839.36; 51C - 593.45; 51C - 735.64… vượt đèn đỏ.

Điều ngạc nhiên là vào những thời điểm các xe ben chở đất tung hoành ngang dọc trên đường phố, PV ghi nhận trên các tuyến đường trên có cả lực lượng CSGT, CSCĐ đang tuần tra nhưng không thấy xe nào bị dừng lại kiểm tra.

Không những chở quá khổ, quá tải, xe ben đeo logo “Super 68” còn gắn biển giả và vô tư chở đất đá hàng đêm giữa trung tâm TP HCM. Theo tìm hiểu của PV, xe BKS 51C-865.88 không có trong hệ thống đăng kiểm. Chưa hết, 2 xe khác (loại 24 tấn) có dán logo “Super 68” còn đeo BKS giả 51C-077.95 của xe 1 tấn và BKS 51C-017.56 của xe 1,8 tấn. 

Đêm 28/12, nhóm PV Báo Giao thông tiếp tục theo xe ben dán logo “Super 68” vào tận điểm lấy và đổ đất đá. Vẫn như đêm trước, khoảng 23h hàng chục xe ben bắt đầu gầm rú từ ngoại thành qua các tuyến đường: Trường Chinh - Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - CMT8.

Một nhóm PV bám theo đoàn xe khoảng 30 chiếc dán logo “Super 68” đến một công trình xây dựng có tên HADO Centrosa Garden nằm trên đường 3/2 và Cao Thắng (quận 10). Khi đến nơi, một tốp khoảng 20 chiếc bắt đầu tranh giành chui vào công trường để lấy đất đá, số còn lại đỗ dọc đường 3/2 chờ đến lượt.

Chỉ chưa đầy 5 phút sau, lần lượt các xe ben với đất đá được chất có ngọn lại lao ra từ công trình, sau đó rẽ vào đường CMT8 rồi chạy về hướng ngoại thành. Theo quan sát, trong hàng loạt xe BKS như: 51C - 855.98, 51C - 865.88, 51C - 857.29, 51C - 670.96, 51C - 538.69, 51C - 900.26, 51C - 662.48, 51C - 077.95, 51C - 397.27, 51C - 017.56, 51C - 859.21, 51C - 839.36, 51C - 593.45, 51C - 735.64, 51C - 844.42, 51C - 666.64, 57L - 0690, 51C - 822.33… đều có dán logo “Super 68” ở đầu xe, kèm theo bên hông là dòng chữ “Lê Thơ”, đa số đều cơi nới thành thùng.

Cũng trong đêm 28/12, một nhóm PV bám theo những chiếc xe ben chở đầy đất đá ra tận vùng ven để tìm hiểu nơi kết thúc lộ trình. Sau khi chạy dọc theo đường Tây Thạnh, ba chiếc xe ben tiếp tục rẽ sang đường số 18 để ra QL1, rồi băng vào đường số 7 qua KCN Vĩnh Lộc rồi rẽ vào đường Thới Hòa (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). Tiếp tục lòng vòng qua các con đường nhỏ khá lầy lội và đầy ổ voi như Thới Hòa - Quách Điểu… rồi sau đó ra đường Nữ Dân Công và đường Sư Đoàn 9 (ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). Tại đây, các xe này đổ đất xuống những bãi đất trống. Do bị xe ben cày phá nên tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Một người dân (đề nghị giấu tên) ngụ trên đường Nữ Dân Công bức xúc: “Suốt mấy tháng qua, những xe ben này hoạt động từ 23h đến tận 4h sáng hôm sau. Thấy họ chạy rầm rầm suốt đêm nên tôi đã nhiều lần ra nói thì mấy anh tài xế thách thức “muốn thưa thì thưa đi”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.