Thế giới

"Hủy kèo" với Israel, Ấn Độ tự phát triển tên lửa chống tăng mới

21/11/2017, 14:43

Sau khi hủy hợp đồng với Israel, Ấn Độ quyết định tự nghiên cứu phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới.

28290721303da2cfbc08bh-1509492998589-22-0-767-1200

Tên lửa Spike của Israel. Ảnh minh họa

Tờ Jerusalem Post hôm 20/11 đưa tin, sau khi quyết định hủy hợp đồng mua tên lửa điều khiển chống tăng của công ty quân sự Rafael (Israel), Chính phủ Ấn Độ đã ngay lập tức yêu cầu Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của nước này nghiên cứu phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới.

Trước đó, theo hợp đồng đã ký kết, Ấn Độ được cho là sẽ mua 800 tên lửa Spike và 300 bệ phóng trị giá 500 triệu USD. Công ty Rafael cũng đã công bố về việc xây dựng một nhà máy sản xuất tên lửa tại Ấn Độ.

Hiện nay, quân đội Ấn Độ đang yêu cầu sở hữu khoảng 40.000 tên lửa chống tăng trong vòng 20 năm tới và cực kì cần đến những tên lửa Prospina để chống lại các xe tăng di chuyển ở tốc độ cao. DRDO đã tạo ra tên lửa Prospina với chi phí đầu tư 51 triệu USD.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.