Thời sự

Huyện đảo Lý Sơn hòa điện lưới quốc gia

28/09/2014, 20:27

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút khánh thành dự án cấp điện quốc gia bằng hệ thống cáp ngầm xuyên biển cho Lý Sơn.

TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành trong lễ khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành trong lễ khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín.

Dự án này có mức đầu tư hơn 652 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư. Dự án kéo cáp ngầm xuyên biển từ đất liền ra đảo Lý Sơn kéo dài gần tròn tháng với đường dây trung áp trên không (trên đất liền) huyện Bình Sơn dài gần 9 km và đường cáp ngầm trung áp 22 kV dưới biển dài hơn 26,2 km.

Ngoài ra, còn gần 3 km đường dây trên không (đi trên đảo) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện phân phối huyện đảo Lý Sơn sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) và thay thế toàn bộ hơn 4.200 công tơ điện tử cho các hộ dân Lý Sơn, để lưới điện trên đảo đồng bộ với dự án cáp ngầm.

Huyện đảo Lý Sơn bừng sáng với điện lưới quốc gia. Ảnh: Trí Tín.
Huyện đảo Lý Sơn bừng sáng với điện lưới quốc gia. Ảnh: Trí Tín.

Trước đây, hơn 5.000 hộ dân với 22.000 nhân khẩu ở Lý Sơn phải chịu cảnh thiếu điện trầm trọng. Mỗi ngày người dân chỉ được sử dụng nguồn điện luân phiên 6 tiếng (người dân xã An Vĩnh có điện thắp sáng thì xã An Hải chịu cảnh mất điện) bằng trạm phát điện chạy dầu diesel với khoảng 10.000 Kwh mỗi ngày. Riêng người dân đảo An Bình sử dụng điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời thiếu ổn định. Nhưng giờ đây, huyện đảo Lý Sơn đã chính thức có điện quốc gia với sản lượng điện trung bình tăng gấp đôi so với trước đạt 20.000 Kwh đảm bảo nguồn điện xuyên suốt 24/24. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành cùng các chuyên gia, kỹ sư và công nhân đã dồn sức thi công ngày đêm hoàn thành công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ. 

"Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vừa góp phần cải thiện đời sống người dân vừa bảo đảm an ninh quốc phòng cho huyện đảo Lý Sơn. Quảng Ngãi cần khai thác tốt nguồn điện quốc gia để phát triển bền vững, hiệu quả góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm đầu tư nhiều hơn các huyện đảo để đảm bảo điện năng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Chia sẻ cùng niềm vui với hơn 5.000 hộ dân ở hòn đảo tiền tiêu này, ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, huyện đảo Lý Sơn có điện lưới quốc gia là đòn bẩy tạo cú hích cho địa phương phát triển mọi lĩnh vực. Trong đó, việc phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo sẽ giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. 

"Có nguồn điện ổn định sẽ lan tỏa lực hút đầu tư, cơ hội vàng cho các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng các tour du lịch sinh thái biển, nâng cấp chất lượng dịch vụ trên đảo. Khách du lịch đến với Lý Sơn sẽ được hưởng những dịch vụ tốt hơn với giá rẻ hơn trước rất nhiều", ông Chữ nói. 

Huyện đảo Lý Sơn đã được Chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch mở rộng hơn 45.300 ha của khu kinh tế Dung Quất và được xác định là một trong 6 đảo của cả nước phải xây dựng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng.

Huyện đảo Lý Sơn gồm 2 đảo Lớn và Bé, nằm về phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, diện tích gần 10 km2, gồm 3 xã An Vĩnh, An Hải và An Bình. Huyện đảo có trên 21.000 dân, trong đó khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu là trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác. Đảo Lý Sơn nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của khu Kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Lý Sơn nằm trong hệ thống các đảo tiền tiêu về phía biển, có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.

Theo Trí Tín/VnE

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.