Thế giới

Iran: Hàng trăm người biểu tình phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem

09/12/2017, 07:34

“Quds (Jerusalem) thuộc về người Hồi giáo”, người Palestine hô vang khẩu ngữ trong cuộc biểu tình ngày 8/12.

8-12 Bieu tinh

Người Palestine xuống đường biểu tình phản đối tuyên bố của Mỹ về vấn đề Jerusalem

Theo Reuters, ngày 8/12, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hàng trăm người dân nước này đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp cả nước nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Đám đông người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu chống Mỹ và Israel, giơ cao cờ Palestine và băng rôn với nội dung: “Quds (Jerusalem) thuộc về người Hồi giáo”.

Tại một số thành phố, người biểu tình còn đốt hình nộm Tổng thống Trump. Một số còn đốt ảnh của Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Giáo sĩ cấp cao Ahmad Khatami, nói với các tín đồ tại các buổi cầu kinh ở Đại học Tehran rằng người Hồi giáo trên khắp thế giới cần đoàn kết chống lại Israel.

Còn hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri cho rằng quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem là “thiếu khôn ngoan” và có thể thổi bùng căng thẳng tại Trung Đông vốn vẫn đang chìm trong khủng hoảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.