Thế giới

Iran khẳng định không cung cấp vũ khí bắn Arab Saudi

15/12/2017, 11:03

Căng thẳng Mỹ - Iran tăng cao do những cáo buộc của Washington rằng Tehran đã cung cấp tên lửa được phiến quân Yemen.

yemen_tan_cong_saudi

Yemen tấn công Ả-rập Saudi bằng tên lửa. Ảnh minh họa

Ngày 14/12, Iran đã phủ nhận cáo buộc của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, trong đó cho rằng Tehran đã cung cấp tên lửa được phiến quân Yemen sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào Arab Saudi ngày 4/11.

Reuters dẫn lời của đại diện Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc nêu rõ: “Những cáo buộc này được đưa ra nhằm che đậy các tội ác chiến tranh do Arab Saudi gây ra tại Yemen mà trong đó Hoa Kỳ là đồng lõa, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của khu vực cũng như thế giới khỏi cuộc chiến bế tắc chống lại người dân Yemen”.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Haley đã công bố những loại vũ khí mà Mỹ tịch thu được và hiện trưng bày ở một căn cứ bên ngoài Washington, mà bà cho là phía Iran đã cung cấp cho phiến quân ở Yemen.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.