Góc nhìn

Iran nhượng bộ về chương trình hạt nhân

27/03/2015, 07:45

Hôm qua (26/3), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc đàm phán với người đồng cấp Iran - Mohammad Javad Zarif.

113
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cảnh báo, nếu các nước không đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran, có nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực. Điều đó sẽ khiến Trung Đông mất ổn định.

Trước đó, sau 6 ngày đêm đàm phán tại TP Lausanne (Thụy Sỹ), cả hai bên đều đã có những nhượng bộ. Iran đồng ý cắt giảm 40% các thiết bị có thể sử dụng để chế tạo bom hạt nhân; Mỹ và đồng minh sẽ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời bãi bỏ một phần lệnh của LHQ cấm vận vũ khí thông thường đối với Iran.

Ngoài các nhượng bộ lớn trên, Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) sơ bộ nhất trí về việc cho phép Tehran giữ lại 6 nghìn thanh nhiên liệu hạt nhân đã được tinh chế lại để giảm hàm lượng urani tới mức không thể chế tạo được bom hạt nhân, thay vì 6.500 như dự định trước đây. Trước đây, Mỹ nhất quyết yêu cầu Iran chỉ được giữ lại tối đa 4 nghìn thanh nhiên liệu hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.