Thế giới

Iran sẵn sàng đối phó nếu Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân

21/04/2018, 20:02

Chính phủ Iran bắt đầu chuẩn bị ứng phó với tất cả kịch bản từ phía Mỹ đối với thoả thuận hạt nhân 2015.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, chính phủ Iran bắt đầu chuẩn bị để ứng phó với tất cả các kịch bản từ phía Mỹ về thoả thuận hạt nhân 2015 (giữa Iran và nhóm cường quốc P5+1 bao gồm Mỹ) hãng tin Press TV cho biết ngày 21/4.

Ông Rouhani nói: “Nhiều tháng nay, chúng tôi đều nghĩ về thoả thuận hạt nhân và đã lên mọi kế hoạch có thể, không lo ngại vấn đề gì”. “Chúng tôi có chiến lược rõ ràng với tất cả mọi việc mà các đối thủ có thể tưởng tượng hoặc không thể tưởng tượng và sẽ thực hiện nhanh chóng” – ông nói.

Ông cũng cảnh báo, nếu Mỹ rút khỏi thoả thuận, ngay lập tức sẽ phải đối mặt với phản ứng đáp trả thích hợp.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Iran có một số lựa chọn phản ứng trước việc Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân đa phương bao gồm nối lại các hoạt động đã bị ngưng theo thoả thuận này với “tốc độ nhanh nhất”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.