Hồ sơ tài liệu

Iran tuyên bố đã đưa tên lửa S-300 vào trực chiến đấu

06/07/2017, 11:18

Đây là thông tin chính thức, đầu tiên về hoạt động của tên lửa S-300 ở Iran.

S-300

Tên lửa S-300 (ảnh minh họa)

Hãng thông tấn Iran Tasnim ngày 5/7 dẫn lời Chuẩn tướng Farzad Esmaili - Tư lệnh căn cứ phòng không Khatam al-Anbia của Iran cho biết nước này đã đưa các hệ thống tên lửa phòng không S-300 mua từ Nga vào trực chiến đấu.

"Tên lửa S-300 đã được đưa vào trực chiến đấu" - Chuẩn tướng Farzad Esmaili khẳng định nhưng từ chối cung cấp thêm các thông tin chi tiết về địa điểm và số lượng đã tổ hợp S-300 hiện nay Iran đang có.

1172380

 

Theo hãng Tasnim, đây là thông tin chính thức, đầu tiên về hoạt động của tên lửa S-300 ở Iran kể từ khi phía Nga bàn giao cho nước này các hệ thống phòng không tân tiến.

Ông Farzad Esmaili cũng cho hay, quân đội Iran cũng đang tự phát triển và thử nghiệm một hệ thống tên lửa tương tự S-300 có tên Bavar-373.

Quan chức quân sự Iran tiết lộ rằng quá trình thử nghiệm tên lửa Bavar-373 sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2018.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.