Hồ sơ tài liệu

IS âm mưu ám sát Tổng thống Đức

24/05/2015, 14:44

Ngày 24/4, Giới chức Thụy Sĩ đang điều tra âm mưu của một thành viên IS nhằm ám sát Tổng thống Đức Joachim Gauck

Tổng thống Đức Joachim Gauck
Tổng thống Đức Joachim Gauck

Osama M. 27 tuổi, bị cáo buộc âm mưu chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố bằng chất nổ và khí độc nhằm ám sát tổng thống Joachim Gauck. Y lên kế hoạch tấn công vào cung điện Bellevue (nơi ở của Tổng thống ở Berlin), bệnh viện quân đội Đức, và một tòa nhà thuộc Công ty dược phẩm Bayer. Các nhà điều tra còn nghi ngờ hắn đã thành lập một nhóm khủng bố tại Thụy Sĩ, tờ Berliner Morgenpost (Đức) đưa tin.

Nghi phạm bị bắt hồi tháng 3/2014 tại Beringen miền bắc Thụy Sĩ. Hắn tự xưng là "một tay súng nổi tiếng đáng kính trọng” của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Được biết nghi phạm có thể có các liên lạc viên ở Syria, Áo, Đức và Anh.

Phát ngôn viên của Văn phòng Công tố viên liên bang Đức Stefan Schmidt cho biết văn phòng vẫn đang cập nhật thông tin vụ việc. Nghi phạm hiện đang tạm giam tại Bern.

Tháng 10/2014, Chính phủ Thụy Sĩ ban bố lệnh cấm tất cả các hành vi hỗ trợ tổ chức khủng bố IS trên đất nước mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.