Thế giới

IS chặt đầu 4 người vì làm gián điệp

19/03/2015, 13:05

IS lại vừa chặt đầu 4 người tại Iraq vì tội làm gián điệp

114

Bức ảnh IS chặt đầu 4 binh sỹ Iraqvì tội làm gián điệp

Những bức ảnh này được đăng tải và lan tràn khắp mạng xã hội. Theo chú thích trên ảnh, các nạn nhân bị chặt đầu vì tội làm gián điệp cho Chính phủ Iraq và bị Tòa án Hồi giáo phạt tử hình. Trong ảnh, cả bốn nạn nhân đều mặc quần áo liền màu đen, quỳ dưới đất, tay bị trói giật đằng sau. Trong khi đó, năm phiến quân IS (ba người đeo mặt nạ) cầm dao đứng đằng sau các nạn nhân.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, quân đội Iraq phát hiện ít nhất bốn ngôi mộ tập thể chứa xác các chiến binh Shiite chống IS tại ngôi làng Abu Ajeel, ở phía Đông TP Tikrit. Quân đội Iraq cho biết, các nạn nhân này đều thuộc trại không quân Speicher - căn cứ quân sự từng được quân đội Mỹ sử dụng. Trước đó, hồi tháng 6 năm ngoái, có thông tin gần 1.700 binh sỹ Iraq tại đây bị phiến quân IS thảm sát.

Các lãnh đạo Shiite của Iraq kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét khép hành vi giết người hàng loạt này của IS vào tội diệt chủng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.