Thế giới

IS đang sụp đổ

13/10/2016, 06:12

Một trại giam giữ các cựu chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng gia đình được thành lập.

Một chiến binh thánh chiến người Hà Lan tham gia I
Một chiến binh thánh chiến người Hà Lan tham gia IS từ 2 năm trước đang bị giam giữ tại Syria

Một trại giam giữ các cựu chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng gia đình được thành lập tại Syria, theo BBC ngày 12/10.

Trại giam giữ do nhóm nổi dậy Jaysh al-Tahrir thành lập tại một ngôi làng ở tỉnh Idlib, đang giam giữ khoảng 300 kẻ đào tẩu và chiến binh bị bắt giữ đến từ khắp nơi trên thế giới như người châu Âu (Pháp, Hà Lan, Phần Lan...), Ả-rập bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Chỉ huy của Jaysh al-Tahrir, ông Mohammad al-Ghabi cho biết, một số tù nhân được phép trả về châu Âu trong khuôn khổ hợp tác với các cơ quan an ninh khu vực này. Số còn lại bị Tòa án Hồi giáo Sharia xét xử, trong đó nhiều người có thể bị hành quyết. “Chúng tôi đang cải tạo và thay đổi suy nghĩ các tù nhân. Những người muốn quay về nhà được phép liên lạc tới các đại sứ quán và chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa tù nhân về nước”, ông Ghabi nói và cho hay, số lượng tù nhân đang gia tăng vì IS đang sụp đổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.