Thế giới

IS ép trẻ em, người khuyết tật đánh bom tự sát

25/02/2017, 07:56
image

Nhóm khủng bố IS ép buộc trẻ em, người khuyết tật tiến hành các vụ đánh bom tự sát tại Mosul.

IS3_RIGX

Nhiều trẻ em đang bị IS dùng làm công cụ đánh bom liều chết.

Trong bước đường cùng tại Mosul, các phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã ép buộc nhiều trẻ em và người khuyết tật lái những chiếc xe tải chở đầy chất nổ lao vào các lực lượng an ninh Iraq, theo Indian Express ngày 24/2.

Động thái trên cho thấy IS đang lâm vào tuyệt vọng khi sử dụng các chiến thuật chống cự “đê hèn” dù biết rằng thất bại của chúng tại Mosul là điều không thể tránh khỏi. 

Theo Chuẩn Tướng Không quân Mỹ Matt Isler, IS dường như đã không còn những phần tử sẵn sàng làm nhiệm vụ đánh bom tự sát nên đã sử dụng trẻ em và người khuyết tật.

"Chúng tôi thấy những người bị dẫn tới các chiếc xe. Họ bị đẩy vào trong đó và bị xích lại, trong đó có cả trẻ em”, ông Matt Isler nói.

Được biết, lực lượng an ninh Iraq đã lần đầu tiên phát hiện IS xích người vào xe tải bom là họ tiếp cận sông Tigris để tấn công giành lại phía Đông Mosul.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.