Thế giới

IS liên tục thất trận, mất gần hết lãnh thổ

13/04/2017, 05:56

Nhóm khủng bố IS đang khốn đốn trước các đòn tấn công của quân đội Iraq và mất gần hết lãnh thổ.

hiem-hoa-khung-bo-is-da-nhan-tien-o-dong-nam-a

Các phần tử thánh chiến thuộc nhóm khủng bố IS.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mất gần hết quyền kiểm soát lãnh thổ của Iraq mà chúng chiếm giữ từ năm 2014, Reuters ngày 11/4 dẫn lời người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rasool cho biết.

Theo ông Rasool, vào thời điểm ở đỉnh cao quyền lực và bành trướng, nhóm khủng bố IS đã chiếm được 40% lãnh thổ của Iraq.

Tuy nhiên, do các hoạt động quân sự mạnh mẽ của quân đội Iraq nên chỉ còn 6,6% lãnh thổ Iraq trước đây bị IS chiếm giữ còn nằm trong tay chúng.

Trước đó, vào tháng 10/2016, quân đội Iraq và các lực lượng đồng minh đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Mosul, thành trì “xương sống” của nhóm khủng bố này tại Iraq.

Đến nay, Chính phủ Iraq đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Đông Mosul và mở cuộc tấn công để giải phóng khu vực phía Tây thành phố này vào ngày 19/2 vừa qua.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.