Hồ sơ tài liệu

IS sẽ tiếp tục tấn công người phương Tây ở Ả-rập

28/07/2016, 04:14
image

Mỹ vừa ban hành cảnh báo khả năng khủng bố IS sẽ tấn công nhằm vào Đại sứ quán phương Tây ở Ả-rập Saudi.

cmetjccueaawyws-0905

Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở Lãnh sự quán Mỹ tại Ả-rập hôm 4/7. Ảnh: Sputnik

Sputnik đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có khả năng sẽ tấn công khủng bố nhằm vào người phương Tây Ả-rập Saudi.

Theo đó, hôm 27/7, Hoa Kỳ đã cảnh báo khủng bố IS có thể sẽ tấn công vào các cơ quan ngoại giao, cơ quan quốc tế của nước ngoài đặt tại Ả-rập.

Cảnh báo nêu rõ: “Mục tiêu tấn công khủng bố có thể bao gồm các nhà thờ Hồi giáo, địa điểm hành hương, cơ sở của chính phủ Ả-rập, cũng như các khu nhà ở, khách sạn, nhà hàng, khu mua sắm, trường học quốc tế, cơ quan lãnh sự của phương Tây và các Đại sứ quán cũng như cơ sở khác mà người phương Tây tập trung đông đúc”.

Trước đó, hôm 4/7, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công gần lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Jeddah, Ả Rập. Vụ tấn công xảy ra đúng vào đầu giờ sáng ngày lễ Quốc khánh của Mỹ. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.