Thế giới

Israel dùng chiến cơ tàng hình F-35 tấn công tại Trung Đông

22/05/2018, 15:47

Tel Aviv là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện một cuộc tấn công sử dụng chiến đấu cơ tàng hình F-35.

Chiến cơ tàng hình F-35 của Israel

Chiến cơ tàng hình F-35 của Israel

Tư lệnh Không lực Israel  tuyên bố, Tel Aviv là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện một cuộc tấn công sử dụng chiến đấu cơ tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất, hãng tin Sputnik cho biết ngày 22/5.

“Chúng tôi đã điều F-35 bay trên bầu trời Trung Đông và đã tấn công hai lần trên hai mặt trận khác nhau” - Thiếu tướng Amikam Norkin, Tư lệnh Không lực Israel nói.

Ông Norkin đã đưa ra thông báo khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không lực Cấp cao IAF tại Herzilya đồng thời ông đưa ra một bức ảnh cho thấy chiếc F-35 của Israel bay trên bầu trời thủ đô Beirut của Leban.

Ông cũng khẳng định, hơn 100 tên lửa đất đối không đã được phóng ra khi máy bay Israel thực hiện các nhiệm vụ tại Syria.

Khoảng 2 tuần trước, Không lực Israel đã tấn công hàng chục mục tiêu được cho là của Iran tại Syria sau khi 20 quả rocket nã vào khu vực Cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.