Góc nhìn

Israel sợ bị Iran, Syria đánh úp khi Mỹ tấn công Tổng thống Assad

12/04/2018, 05:43

Israel sợ bị Iran, Syria đánh úp khi Mỹ tấn công quân đội của Tổng thống Assad.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 11/4, Israel đã tổ chức họp an ninh cấp cao ngày trong khi lo ngại rằng Israel có thể bị Syria hay Iran tấn công bất ngờ nếu Mỹ tập kích tên lửa vào Syria vì cớ nước này sử dụng vũ khí hóa học.

Reuters cho biết, một thành viên nội các phụ trách an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các chiến lược gia của Israel đã bày tỏ lo ngại rằng việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad lún sâu vào cuộc nội chiến kéo dài sẽ tạo ra mối nguy trực tiếp đối với Israel.

Bashar-Al-Assad-with-the-Syrian-soldiers-in-city-o

Tổng thống Assad và quân đội Syria

Nhưng, theo nguồn tin, Israel đang rất thận trọng trước việc Iran đe dọa đáp trả một cuộc tấn công hôm 9/4 nhắm vào căn cứ không quân Syria mà cả Damascus, Tehran và Moscow cáo buộc do Israel thực hiện.

Các viên chức chính phủ Israel cho biết tham dự cuộc họp an ninh hôm 11/4 có Thủ tướng Israel Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Israel và người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự.

Máy bay chiến đấu của Không quân Israel

Máy bay chiến đấu của Không quân Israel

Ông Zeev Elkin, một thành viên của diễn đàn an ninh, nói trên đài phát thanh quân đội trước cuộc họp an ninh quan trọng rằng: "Chúng ta phải sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào. Iran là một kẻ thù nguy hiểm và nghiêm trọng mà chúng ta không nên xem thường.”

Ông Elkin nói: "Tôi sẽ đi vào chi tiết kế hoạch hoạt động cụ thể, nhưng chúng ta giữ liên lạc chặt chẽ với người Mỹ. Washington là đối tác chiến lược của chúng ta, và các cơ sở quốc phòng của chúng ta có liên kết với họ.”

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.