Thế giới

Israel tiếp tục tấn công Hamas tại Dải Gaza

25/03/2018, 09:35

Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công các mục tiêu của phong trào Hamas tại Dải Gaza hôm 24/3.

F-15 của Israel

Tiêm kích F-15 của Lực lượng Phòng vệ Israel

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các mục tiêu trong một khu liên hợp quân sự ở Rafah, phía Nam Gaza của phong trào Hamas sau khi cố gắng phá huỷ hàng rào giữa Israel và Dải Gaza và phóng hỏa một chiếc xe kỹ thuật, Sputnik ngày 25/3 dẫn thông báo của IDF.

Lực lượng phòng thủ này cũng cho biết sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực gây tổn hại nào cho Israel và tuyên bố rằng "Hamas chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động xâm lược từ Dải Gaza".

Các mối quan hệ giữa Israel và Palestine trở nên khá căng thẳng trong nhiều năm qua. Người Palestine tìm cách lập một quốc gia độc lập ở Bờ Tây.

Tuy nhiên, Dải Gaza, Cao nguyên Golan, Bờ Tây và Bán đảo Sinai đã thuộc quyền kiểm soát của Israel sau cuộc chiến tranh Arab- Israel kéo dài 6 ngày vào năm 1967.

Phía Israel thường đổ lỗi cho phong trào Hamas của Palestine, lực lượng đang chiếm giữ Dải Gaza, vì các cuộc tấn công được tiến hành từ lãnh thổ Dải Gaza.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.