Kẻ "bùng” tiền ăn đâm chủ quán phở Hà Nội suýt chết lĩnh án

28/07/2017, 14:25

Không trả tiền ăn, bị chủ quán phở giữ lại, Tuấn cự cãi rồi bất ngờ rút dao đâm chủ quán.

quyt-tien-an-pho-dam-nguoi

Phạm Tuấn tại phiên tòa sáng nay.

 Khép lại phiên xử ngày 28/7, nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và thể hiện rõ sự côn đồ hung hãn nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Tuấn (SN 1985, trú ở xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội) 15 năm tù về tội “Giết người”, theo Điều 93-BLHS.

Bị hại trong vụ án là anh Vũ Văn Hải (SN 1971, trú ở quận Hoàng Mai) và là chủ quán phở ở đường Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dù anh Hải may mắn bảo toàn được mạng sống nhưng đã bị tổn hại tới 63% sức khỏe.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 17/5/2016, Phạm Tuấn đi bộ tới quán phở của anh Hải ăn sáng và uống thêm 2 chai bia. Ăn xong, đối tượng cứ thế bỏ đi mà không chịu trả tiền.

Bị chủ quán phở giữ lại, Tuấn cự cãi rồi bất ngờ rút dao đâm anh Hải nhưng không trúng. Tuấn bỏ đi nhưng sau đó bất ngờ quay lại và đâm anh Hải một nhát vào mạn sườn. Nhân cơ hội chủ quán phở ngã vào xô nước nóng, Tuấn tiếp tục xả thêm nhiều nhát dao nữa vào cơ thể nạn nhân rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng bị nhiều người dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan công an.

Tại tòa bị cáo thành khẩn khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và việc anh Hải không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Tuấn mức án nêu trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.