An ninh hình sự

Kẻ cầm đầu băng cướp ở miền Tây trốn nã 18 năm sa lưới

06/06/2017, 14:51

Đối tượng cầm đầu băng cướp ở miền Tây vừa bị công an bắt giữ sau 18 năm trốn nã.

image001(2)

Đối tượng Võ Văn Tâm lúc bị Công an tỉnh Tiền Giang truy nã 18 năm về trước - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bàn giao đối tượng Võ Văn Tâm (61 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cho Công an tỉnh Tiền Giang xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản” xảy ra 18 năm về trước.

Theo cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 1999, Tâm tập hợp nhiều thành phần bất hảo thành lập băng cướp ở TP Cần Thơ và Tiền Giang.

Sau khi bàn bạc, tối 16/1/1999, Tâm chỉ đạo đàn em cướp giật lắc đeo tay 2 chỉ vàng 24K của chị Bùi Thị Nga ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) nhưng bị bắt quả tang. Nhiều người trong nhóm của Tâm lần lượt bị công an bắt giam, riêng Tâm trốn thoát. Sau đó, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Võ Văn Tâm.

Sau 18 năm trốn nã, Tâm lưu lạc xuống đất Cà Mau làm đủ nghề để sống, ông ta cưới vợ sinh con và định cư tại đây cho đến lúc bị công an bắt giữ. Tâm bị bắt khi đang theo làm phụ hồ tại một công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.