Pháp luật

Kẻ cướp, hiếp thiếu nữ trên đường vắng bị bắt thế nào?

02/08/2015, 06:52

“Máu dê” nổi lên, Vũ tiếp tục khống chế, hãm hiếp mặc cho chị N. chống cự, van xin.

hiep dam duong vang
Hãm hiếp thiếu nữ trên đường vắng (ảnh minh họa)

Tại thị trấn Đồng Lê, huyện. Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa xảy ra vụ án hiếp dâm, cướp tài sản. Nạn nhân của vụ cướp, hiếp là chị N.T.T.N (1991, trú TT Đồng Lê, H. Tuyên Hóa). Theo CQĐT CAH Tuyên Hóa, vụ cướp xảy ra lúc 18 giờ ngày 25/7 và thông tin bị hại cung cấp thì nhiều khả năng thủ phạm là người cư trú trên địa bàn H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Nhận thông tin, CQĐT CAH Kỳ Anh cử TS, ĐTV khẩn trương vào cuộc, tiến hành truy xét, sàng lọc đối tượng.

Từ thông tin do CQĐT CAH Tuyên Hóa cung cấp về đặc điểm nhân dạng đối tượng, các TS, ĐTV CAH Kỳ Anh tiến hành sàng lọc hàng loạt đối tượng, nhất là những đối tượng cư trú tại các xã giáp ranh với H. Tuyên Hóa thì thấy Nguyễn Văn Vũ (1992, trú xã Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có nhiều điểm trùng khớp và có biểu hiện nghi vấn.

Ngày 27/7, các TS CAH Kỳ Anh đã tiếp cận và bắt giữ Vũ trong lúc y đang tiêu thụ tài sản cướp được của chị N. tại cửa hàng điện thoại Thanh Nguyệt, thuộc P. Sông Trí, TX Kỳ Anh.

ham hiep thieu nu
Kẻ hãm hiếp thiếu nữ trên đường vắng

 Tại công an huyện Kỳ Anh, không thể giải thích được nguồn gốc chiếc điện thoại đem bán do đâu mà có, đồng thời qua đấu tranh, cuối cùng Vũ phải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo khai nhận, 18 giờ ngày 25/7, phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến QL12C đoạn qua địa phận xã Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, nên Vũ nảy ý đồ xấu, sử dụng xe máy bám theo. Khi đến địa phận H. Tuyên Hóa, thấy đường vắng người qua lại, Vũ vượt lên chặn xe, ép người phụ nữ vào bìa rừng, khống chế rồi cướp 1 ĐTDĐ iphone và 1,3 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, sau khi cướp được tài sản, “máu dê” nổi lên, Vũ tiếp tục khống chế, thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho nạn nhân chống cự, van xin. Thực hiện xong vụ cướp, hiếp, Vũ lên xe quay về lại xã Kỳ Sơn, đến ngày 27/7 đem chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân xuống cửa hàng điện thoại Thanh Nguyệt để bán thì bị bắt giữ.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, CQĐT CAH Kỳ Anh đã bàn giao Nguyễn Văn Vũ và tang vật vụ án cho CQĐT CAH Tuyên Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.