An ninh hình sự

Kẻ đâm chết vợ rồi tự sát ở Bến Tre lĩnh 18 năm tù

27/03/2017, 21:15
image

Vợ không cho âu yếm và đòi chia tay, Nghiêng đã dùng dao đâm chết vợ rồi định tự tử nhưng không thành.

njjrbicao

Âu yếm vợ không được và bị đòi chia tay, đối tượng nhẫn tâm dùng dao đâm chết vợ. Ảnh ANTĐ

Theo báo An ninh Thủ đô, hôm nay 27/3, TAND Cấp cao TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghiêng (34 tuổi, trú tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, sau một thời gian cưới nhau, Nghiêng ở dưới quê mua bán điện thoại, còn vợ là chị Sương (21 tuổi) đến ở trọ tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre, để tiện việc học và đi làm giáo viên tại một trường mầm non tại TP Bến Tre.

Ban đầu cả hai thường xuyên gặp nhau nhưng sau này cả hai không qua lại. Ngày 20/12/2015, Nghiêng đến phòng trọ tìm gặp Sương và hỏi rõ lý do. Mặc dù Nghiêng thể hiện sự âu yếm nhưng Sương đã kháng cự và sau đó đòi chia tay. Quá tức giận, Nghiêng cự cãi với vợ rồi sau đó dùng dao nhọn đâm Sương nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại phòng trọ.

Cũng theo báo Tri Thức Trẻ, gây án xong, Nghiêng định tự tử nhưng không thành. Kết thúc phiên tòa, Nghiêng bị tuyên phạt 18 năm tù, bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên cấp tòa phúc thẩm không chấp nhận.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.