Pháp đình

Kẻ sát hại, dâm ô bé gái 9 tuổi lĩnh án tử hình

19/01/2018, 20:42

Bị cáo Phạm Văn Củ lĩnh án tử hình về tội giết người, dâm ô với trẻ em và cướp tài sản.

ke-sat-hai-be-gai-9-tuoi-roi-thuc-hien-hanh-vi-doi

Án tử hình cho kẻ cướp, giết rồi dâm ô bé gái 9 tuổi. Ảnh: Vietnamnet

Người Lao động và Vietnamnet đưa tin, hôm nay (19/1), TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ (34 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) mức án tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù cho hai tội "Dâm ô với trẻ em” và “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Theo đó, vào ngày 20/4/2017, em Nguyễn Thị Kim N. (9 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1) đi từ nhà của ông Nguyễn Văn Ng. (ông nội của N.) về nhà mình.

Khi đi ngang qua nhà của Củ, N. có chửi Phạm Thị Th. (con gái của Củ). Củ nghe tiếng chửi nhiều lần nên tức giận, đi theo sau N.

Khi đến đoạn đường vắng, phát hiện Củ đi phía sau nên bé N. bỏ chạy. Tuy nhiên, Củ đuổi theo và dùng tay bịt miệng, mũi và bóp cổ N. khoảng 5 phút thì phát hiện bé gái không còn cử động.

Củ nghĩ N. đã chết nên kéo thi thể nạn nhân thả xuống một cái ao nước gần đó.

Lúc này, Củ thấy nạn nhân có đeo đôi bông tai bằng kim loại màu vàng nên lấy bỏ vào túi quần.

Đặc biệt, sau khi lấy tài sản, Củ còn thực hiện hành vi dâm ô với bé gái. Gây án xong, Củ bỏ về nhà.

Đến khoảng 17h cùng ngày, do chưa thấy cháu N. về nhà nên người thân cùng một số người dân địa phương đi tìm. Trưa hôm sau, thi thể N. được tìm thấy trong ao nuôi cá bỏ hoang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.