Điều tra

Kẻ truy sát vợ chồng bác họ rồi cố thủ khai gì?

05/06/2018, 17:13

Do mâu thuẫn với vợ chồng chủ nhà, nam thanh niên thủ sẵn dao trong người chờ thời cơ ra tay...

dt_giang

Đối tượng Nguyễn Trường Giang truy sát vợ chồng bác họ rồi cố thủ trong nhà

Liên quan đến vụ việc cháu họ truy sát đôi vợ chồng chủ nhà rồi cố thủ xảy ra tại phường Khai Quang (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), chiều 5/6, thông tin nhanh với PV Báo Giao thông, Công an TP. Vĩnh Yên cho biết, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Trường Giang khai nhận do mâu thuẫn nên đã ra tay sát hại vợ chồng ông Vũ Ngọc Huệ (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh Thu (vợ ông Huệ, 55 tuổi).

Hiện vợ chồng ông Huệ - bà Thu vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện ở Hà Nội. Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ để tiến hành khởi tố vụ án.

Theo lời khai của Giang (28 tuổi, trú tại phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên), gia đình ông Huệ chuyên cung cấp hàng tạp hóa cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Giang và bố mình (em họ bà Thu) từng làm lái xe chở hàng cho gia đình ông Huệ. Quá trình làm việc giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cũng vì điều này, gần 1 năm nay, bố Giang không làm lái xe thuê cho ông Huệ nữa.

Ngày 1/6, nghe người nhà nói về việc bố có ý định xin đi làm lại, vì không muốn bố tiếp tục làm cho nhà bác họ, chiều cùng ngày, Giang đến gặp bà Thu để nói chuyện. Quá trình trao đổi, y cho rằng bà Thu mắng bố mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Sau đó, Giang ra chợ mua con dao thái thịt giấu ở bụng rồi leo lên cây sấu sát với lan can tầng 2 nhà bà Thu chờ gây án. Khoảng 15 phút sau, thấy bà Thu ra phía ngoài, Giang lập tức nhảy vào chém hai nhát vào bả vai bác gái.

Nghe vợ kêu cứu, ông Huệ đang tắm chạy ra liền bị Giang chém. Biết nguy hiểm, ông Huệ chạy vào trong nhà thì bị Giang điổi theo truy sát buộc ông phải chống cự giằng co dao với Giang.

Quá trình giằng co, Giang bị thương ở tay nên bỏ chạy xuống tầng 1 định mở cửa bỏ trốn nhưng cửa khóa, hắn liền trốn vào kho hàng nhà ông Huệ.

Không thấy Giang đuổi theo, ông Huệ chạy ra lan can tầng 2 kêu cứu thì bị trượt chân rơi xuống đất. 

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã báo với cơ cquan công an và tiến hành đưa ông Huệ đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lãnh đạo công an TP. Vĩnh Yên đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng tiếp cận ngôi nhà, khống chế đối tượng đang cố thủ.

Được biết, đối tượng Giang đã có vợ và 2 con, thường xuyên gây gổ đánh nhau. Năm 2011, Giang 4 lần đánh nhau gây thương tích phải đi cơ sở giáo dục bắt buộc. Đến năm 2015, hắn có 1 tiền án vì hành vi ném đá vào xe khách gây vỡ kính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.