Pháp đình

Kẻ vận chuyển 100 bánh heroin trên xe Fortuner lĩnh án tử hình

13/09/2017, 22:39

Đồng là đối tượng đã bỏ chạy trên xe Fortuner chở 100 bánh heroin dù bị cảnh sát bắn thủng lốp xe....

luc-thanh-dong-7034-1505291736

Án tử hình cho kẻ vận chuyển 100 bánh heroin. (Ảnh: VnExpress)

Tiền phong đưa tin, ngày 13/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tử hình với bị cáo Lục Thanh Đồng (SN 1974, ở Cao Bằng) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng đã bỏ chạy trên xe Fortuner dù bị cảnh sát, quân đội bắn thủng lốp xe.

Theo cáo trạng, tối muộn 18/3 tại khu vực trạm thu phí quốc lộ 6 qua thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), cảnh sát phát hiện xe Toyota Fortuner màu bạc nghi vận chuyển trái phép ma túy. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe tăng tốc bỏ chạy đâm vào xe của Tổ công tác đỗ chặn phía trước, buộc các chiến sĩ công an phải nổ súng cảnh cáo, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục phóng xe bỏ chạy. Do vậy, lực lượng làm nhiệm vụ đã phải bắn thủng lốp trước xe ô tô của đối tượng. Mặc dù bị bắn thủng lốp xe, đối tượng vẫn ngoan cố tiếp tục bỏ chạy.

Bị truy đuổi đến km 424 + 200 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) thì ô tô bị lật, văng ra 1 bao tải chứa heroin. Sau đó, người đàn ông lái xe cũng chui ra, cầm theo 1 vali chứa tiền công vận chuyển.

Theo Kinh tế Đô thị, khi lực lượng công an điều tra, đối tượng khai trong đó có 230 triệu đồng tiền công vận chuyển ma túy. Kiểm tra bao tải văng ra từ xe ô tô có 100 bánh heroin cùng với hơn 181 viên ma túy tổng hợp.

Kết quả điều tra xác định số ma túy này là do Đồng chở thuê cho một đối tượng tên là Ngọc (tức Ngọc Toản) với giá 400 triệu đồng từ TP Cao Bằng xuống Hà Nội. Khi Đồng chở ma túy đến Trạm thu phí Quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì bị tổ công tác bắt giữ...

Theo VnExpress, tại phiên tòa hôm nay (13/9), Đồng thành khẩn khai nhận việc vận chuyển trái phép chất ma túy và bị bắt quả tang. Sáng 17/3, khi người này gọi điện thoại bảo đi chở ma túy và anh ta nhận lời ngay. Cùng ngày, Đồng lái xe từ Cao Bằng xuống Hà Nội, nghỉ tại huyện Chương Mỹ.

Chiều hôm sau, Ngọc gọi điện thoại bảo Đồng lái xe lên Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) để nhận heroin. Địa điểm giao nhận thông báo sau.

Trên đường đi, theo chỉ đạo của Ngọc, Đồng dừng xe nhận bọc tiền công hơn 200 triệu đồng từ một người lạ mặt. Đến 19h, tại Hòa Bình, Bình ngồi trong xe mở sẵn cốp để một người đi tới cho vào xe một bao tải đựng heroin.

Thủy dẫn Đồng xuống Hà Nội gặp Ngọc để bàn bạc. Thủy và Đồng đều không biết Ngọc là ai, tên họ đầy đủ là gì. Cả ba thống nhất, Đồng sẽ vận chuyển ma túy thuê cho Ngọc với tiền công 400 triệu mỗi chuyến, không tính số lượng bao nhiêu bánh heroin. 

Ngoài ra, Đồng đã từng 5 lần khác vận chuyển ma túy với tiền công 400 triệu đồng/chuyến nhưng Ngọc mới trả tiền 2 lần, tổng 800 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.