Xã hội

Kết luận chính thức vụ cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ xin lỗi

23/03/2018, 17:06

Ông Thuận dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối xin lỗi tại Trường Tiểu học Bình Chánh đã có xảy ra.

IMG_8620

Hiểu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh thiếu trách nhiệm trong vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh, UBND huyện đang xem xét hình thức kỷ luật. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 23/3, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) chính thức thông báo kết quả vụ cô giáo B.T.C.N. (giáo viên Trường Tiểu Bình Chánh, xã Nhựt Chánh) quỳ gối xin lỗi phụ huynh ngày 28/2.

Theo ông Tươi, kết quả xác minh từ tổ công tác xác định ông Võ Hòa Thuận dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối xin lỗi tại Trường Tiểu học Bình Chánh ngày 28/2. Ông Thuận chưa hợp tác một cách đầy đủ theo yêu cầu của tổ công tác và hành vi dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối có dấu hiệu vi phạp pháp luật. Do đó, UBND huyện đề nghị công an huyện tiếp tục xác minh để làm rõ nội dung này.

Do ông Thuận là đảng viên, đang sinh hoạt tại chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh nên Đảng ủy xã Nhựt Chánh chỉ đạo chi bộ họp kiểm điểm và đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thuận. Đảng ủy xã Nhựt Chánh đã họp và biểu quyết hình thức kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Thuận. “Hiện, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đang thực hiện quy trình thủ tục hình thức kỷ luật đối với ông Thuận”, ông Tươi cho biết.

Kết luận cũng xác định, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, xử lý sự việc chưa đến nơi đến chốn. UBND huyện đang xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Sơn. Đồng thời chỉ đạo Ban giám hiệu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cô N., do cô N. vi phạm vào những điều giáo viên không được làm quy định tại điều lệ trường tiểu học. Hội đồng sư phạm nhà trường đã kiểm điểm trách nhiệm, tuy nhiên cô N. đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 28/2, bốn phụ huynh đến Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) gặp cô giáo N. và Ban giám hiệu để hỏi nguyên nhân bắt học sinh quỳ gối trong giờ học. Trước sự truy vấn của phụ huynh, cô N. đã thừa nhận sự việc và xin lỗi. Tuy nhiên, lời xin lỗi của cô N. không được các phụ huynh chấp nhận. Ông Võ Hòa Thuận (là phụ huynh một em học sinh của trường) cho rằng cô N. đã bắt con ông quỳ gối trước lớp nên yêu cầu cô N. phải quỳ gối và xin lỗi lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.