Vận tải

Khách bất ngờ nhận lại 6.500 USD bỏ quên trên xe đẩy

06/09/2017, 13:02

Nhân viên an ninh hàng không (ANHK) tại CHK quốc tế Nội Bài xác minh và giúp hành khách tìm lại hơn 6.500 USD...

12

Hành khách nhận lại tài sản từ lực lượng An ninh cơ động - Ảnh: ACV

Sự việc mới xảy ra cuối tháng 8/2017 tại nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài. Theo đó, khoảng 9h30, Trung tâm ANHK Nội Bài tiếp nhận thông tin từ một hành khách quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Lousiana (Mỹ) đi chuyến bay BR398 từ Nội Bài đến sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan). Hành khách này khai báo có bỏ quên 1 ví cầm tay màu đen hiệu PRADA bên trong có 6.500 USD, 1 dây chuyền kim loại màu vàng và một số giấy tờ cá nhân trên xe đẩy hành lý trước quầy thủ tục đảo C - Tầng 3 - Nhà ga hành khách T2.

Chuyến bay của hành khách trên dự kiến cất cánh lúc 12h05 cùng ngày. Để hành khách có thể nhanh chóng tìm lại tài sản bỏ quên mà không bị lỡ chuyến bay, lực lượng ANHK đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cố gắng tìm kiếm nhanh nhất có thể.

Qua kiểm tra và phân tích hình ảnh ghi lại từ hệ thống camera giám sát an ninh, anh Ngô Văn Cảnh - nhân viên tổ camera giám sát thuộc Đội An ninh cơ động phát hiện tài sản trên được một hành khách nam nhặt được. Lực lượng An ninh cơ động đã khẩn trương tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện hành khách nam nói trên đang ở khu vực công cộng - Tầng 2 - Nhà ga hành khách T2.

Nam hành khách đãng trí bỏ quên đồ trên xe đẩy đã kịp nhận lại tài sản, nói lời cảm ơn lực lượng ANHK Nội Bài và lưu lại một tấm hình kỷ niệm với nụ cười rạng rỡ trước khi lên trên chuyến bay BR398 HAN-TPE cất cánh lúc 12h05 cùng ngày.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - nhân viên Đội Xe đẩy (CHK quốc tế Nội Bài) đang trong ca trực đã phát hiện một ba lô bỏ quên. Ngay lập tức, chị Ngọc Anh báo cho nhân viên ANHK gần nhất. Kết quả kiểm tra, xác định tài sản bỏ quên gồm 25.000 USD, 150 triệu VND và nhiều tài sản giá trị khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh cơ động đã nhanh chóng kết nối được với chủ tài sản bỏ quên, tiến hành bàn giao lại toàn bộ tài sản cho hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.