Vận tải

Khách qua cảng hàng không bất ngờ sụt giảm

03/04/2019, 11:14

Sản lượng khách qua các cảng hàng không trong tháng 3/2019 không những không tăng mà còn giảm so với cùng kỳ 2018.

img
Khách làm thủ tục hàng không tại CHK quốc tế Đà Nẵng

Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng cho biết, trong tháng 3, sản lượng điều hành bay đi đến đạt 37,9 nghìn chuyến bay, tăng 1%. Điều hành bay quá cảnh đạt 37,8 nghìn chuyến bay, giảm 1%.

Tuy nhiên, sản lượng hành khách thông qua các cảng đạt hơn 8,8 triệu, giảm 3% so với tháng 3/2018. Trong số này, quốc tế đạt hơn 3,3 triệu khách, tăng 3%, nội địa chỉ đạt hơn 5,4 triệu khách, giảm 6%.

Mặc dù vậy, cũng theo ông Thắng, tổng sản lượng quý I/2019 vẫn tăng nhờ có sự tăng trưởng vận tải trong tháng Tết. Cụ thể, sản lượng điều hành bay đi đến đạt 116 nghìn chuyến bay, tăng 4,7%. Điều hành bay quá cảnh đạt 115 nghìn chuyến bay, tăng 2%. Sản lượng hành khách thông qua các cảng đạt hơn 26,8 triệu khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Trong số này, quốc tế đạt 10,3 triệu khách, tăng 10,3%, tuy nhiên nội địa chỉ đạt hơn 16,5 triệu khách, tăng 2,5%.

“Thị trường hàng không quý I không còn tăng trưởng cao như những năm trước. Đặc biệt, tháng 3 vừa rồi xu thế còn giảm”, ông Thắng nhận định.

Thông tin thêm, ông Thắng cho biết năm nay, các hãng hàng không đăng ký bay trong cao điểm hè vẫn tăng. Tuy nhiên, các hãng sẽ theo dõi thị trường để có điều chỉnh lịch cho phù hợp. Dự báo sẽ không có tăng trưởng cao như năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.