Thế giới

Khai mạc World Cup, Ucraine triển khai quân đội gần biên giới Nga

14/06/2018, 19:47

Việc Ukraine đưa quân đến biên giới Nga vào thời điểm nhạy cảm khiến Moscow quan ngại.

Quân đội Ucraine

Quân đội Ucraine

Việc thành lập nhóm tấn công hỗn hợp của Ukraine trong khu vực biển Azov làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng, Phó chủ tịch Duma Crimea Ruslan Balbek nói.

Theo báo Sputnik, chính trị gia này cũng lưu ý việc Ukraine triển khai không quân tấn công tại biên giới với Nga.

Ông Balbec nói rằng lực lượng này buộc Moscow phát triển thêm các phương án lựa chọn để bảo vệ vùng bán đảo.

"Việc Ukraine lập nhóm tấn công hỗn hợp gần biên giới Nga trong giai đoạn World Cup 2018 là một trò chơi cố ý dành cho khán giả phương Tây với hy vọng làm trầm trọng thêm quan hệ với Nga," - ông Balbek nói.

Trong trường hợp tấn công từ phía Kiev, cả World Cup 2018 lẫn "cơn cuồng loạn" của phương Tây đều không thể buộc Nga "từ bỏ lập trường của mình và khởi đầu cuộc đàm phán đáng ngờ về ngừng bắn," ông Balbek nhấn mạnh.

Nghĩ sỹ Balbek nói thêm sự tấn công vào các cơ sở Nga ở Biển Azov, bất kể đó là tàu chiến hay bờ biển của bán đảo, sẽ được coi là tấn công quân sự toàn diện.

"Vì vậy, phản ứng tiếp theo sẽ đối xứng", ông Ruslan Balbek cảnh báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.