An ninh hình sự

Khám phòng trọ "đầu nậu" ma túy, phát hiện 1 kg ma túy đá

18/03/2019, 19:31

Khám xét phòng trọ của Vũ, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện 1kg ma túy đá cùng 287 viên thuốc lắc.

img
Số ma túy đá và thuốc lắc bị cơ quan chức năng phát hiện

Ngày 18/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ đến 1 kg ma túy đá cùng hàng trăm viên thuốc lắc.

Trước đó, qua trinh sát địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phát hiện một số đối tượng từ nơi khác đến địa bàn quận để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành vào cuộc xác minh, điều tra.

Khoảng 3h45 sáng 17/3, tại trước số nhà 11 Yên Bái (quận Hải Châu), công an đã bắt quả tang Trần Quang Vinh (SN 1996, ngụ tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép 10 viên thuốc lắc và nhiều gói ketamine.

4h30 sáng cùng ngày, công an tiếp tục bắt quả tang Trần Hoàng Tuấn Anh (SN 1990, ngụ quận 3, TP HCM) và Ngô Văn Bê (SN 1995, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang tàng trữ 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine.

Tiếp đó, lúc 5h30, các trinh sát phát hiện Nguyễn Thanh La (SN 1996, ngụ huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang tàng trữ 18 viên thuốc lắc ngay tại trước số nhà 16 Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu).

Các đối tượng bị bắt quả tang đều khai nhận là mua số ma túy trên từ Lê Văn Quốc Vũ (SN 1982, tỉnh Quảng Nam) đang thuê trọ tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Sau khi tiến hành bắt khẩn cấp Vũ, lực lượng đã khám xét 2 nơi thuê trọ của Vũ tại K84 Nguyễn Phong Sắc tại quận Cẩm Lệ và phòng trọ nằm tại Lô 42-43 Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Lực lượng chức năng phát hiện 1 kg ma túy đá, 287 viên thuốc lắc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.