An ninh hình sự

Khẩn trương điều tra vụ tạt a xít đôi nam nữ trên phố

23/06/2015, 21:43

Công an Hải Phòng hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tạt a-xít vào đôi nam nữ trên đường phố.

axit
Hiện trường vụ án.

Ngày 23/6, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ a xít vào đôi nam nữ trên đường phố giữa ban ngày.

Trước đó, hồi 16h00’ ngày 21/6, tại trước cửa nhà 350 Tô Hiệu, quận Lê Chân, anh Trịnh Xuân Thanh, 45 tuổi, ở 75/151 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, điều khiển xe ô tô BKS: 15A-121.20, đón chị Nguyễn Thị Bích Phượng, 42 tuổi, ở 4/316 Tô Hiệu, quận Lê Chân.

Chiếc xe ô tô của nạn nhân. Khi chị Phượng vừa bước lên xe, thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy tới gõ cửa như muốn hỏi điều gì đó. Anh Thanh vô tình hạ cửa kính xe xuống thì bất ngờ bị hai đối tượng hắt cốc a xít vào mặt, rồi rú ga bỏ trốn. Anh Thanh bị bỏng nặng, chị Phượng ngồi ghế sau bị a xít bắn tung tóe làm bỏng người và chân.

Đau đớn, anh Thanh và chị Phượng bật cửa xe lao ra kêu cứu. Những người dân gần đó đã dùng nước dội vào người nạn nhân cho giảm nồng độ a xít, rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.

Bác sĩ Nguyễn Công Bình - Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp xác nhận: Vào khoảng 16h00’ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng a xít. Trong đó, người đàn ông bị bỏng 40%, người phụ nữ bỏng bỏng nhẹ hơn, khoảng 15%. Tuy nhiên, ngay sau đó hai nạn nhân đã làm thủ tục xin chuyển lên viện bỏng Quốc gia để điều trị”.

Nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Tại đây, cơ quan Công an thu được một chiếc cốc nhựa là tang vật vụ án, còn chiếc ôtô của nạn nhân đã bị a xít làm cháy phần ghế ngồi và nhiều vật dụng trong xe.

Hiện trường vụ án.Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân Trịnh Xuân Thanh làm nghề kinh doanh vận tải. Chị Nguyễn Thị Bích Phượng là phụ nữ đơn thân, sống một mình tại căn hộ trong ngõ 316 Tô Hiệu. Thời gian gần đây, Thanh hay qua lại nhà chị Phượng và họ thường xuyên đi cùng nhau.

Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Công an quận Lê Chân khẩn trương điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.