Điều tra

Khánh Hòa: Cano du lịch cháy bất thường

30/09/2017, 17:16

Trước lúc cano cháy, người dân thấy có 2 thanh niên mặc đồ đen, đi chiếc xe máy màu đỏ, bịt mặt

22119766_1458176634272195_1702964269_o

Hiện trường vụ việc

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 29/9, tại khu vực bến đò Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) một ca nô du lịch đang neo đậu thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Người dân sinh sống ở gần đó cùng cán bộ biên phòng đã chạy đến hiện trường chữa cháy, khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, phần khoang và đuôi ca nô đã bị cháy sém, hư hỏng nặng.

Qua xác minh, ca nô bị cháy của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Nha Trang Đông Đô đang khai thác du lịch tại đảo Phật Nằm (hòn Quạ) và Hòn Ó (thôn Điệp Sơn, Vạn Thạnh, Vạn Ninh).

22119879_1164653503667146_565015408_o

Chiếc cano trị giá gần 200 triệu đồng bị hư hỏng nặng

Ông Trịnh Minh Đại Anh, đại diện công ty cho biết, đơn vị nghi ngờ vụ cháy là do có người cố tình đốt. Bởi trước lúc cano cháy người dân thấy có 2 thanh niên mặc đồ đen, đi chiếc xe máy màu đỏ, bịt mặt. Một người dừng xe trên đường, 1 người đi xuống cano.

“Sáng nay cơ quan chức năng khám nghiệm thì phát hiện mấy nùi giẻ và dầu lửa”, ông Anh cho hay.

Được biết, chiếc ca nô có giá trị gần 200 triệu đồng, với sức chứa khoảng 10 người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.