Vận tải

Khánh Hòa: Giá vận tải dịp Tết Mậu Tuất tăng không quá 60%

22/01/2018, 07:22

Sở GTVT Khánh Hòa cho biết đã thống nhất với Sở Tài chính và các đơn vị vận tải khách trên địa bàn...

ben_xe_nam_nha_trang

Riêng các tuyến Khánh Hòa đi Hà Nội, Thanh Hóa, TP Vinh và ngược lại thực hiện giá hiệp thương theo từng loại xe, thời gian từ ngày 6/2 đến 15/2 (tức từ 21/12-30/12 âm lịch).

Theo đó, tỷ lệ phụ thu giá cước được tính theo 2 giai đoạn: Trước và sau Tết Nguyên đán. Giai đoạn trước Tết từ ngày 21/12 - 25/12 âm lịch tăng cao nhất không quá 40%, giai đoạn từ 26/12 - 30/12 Âm lịch tăng cao nhất không quá 60% đối với chiều đông khách. Riêng tuyến TP.HCM - Khánh Hòa được phụ thu thêm từ 15/12 - 20/12 âm lịch tối đa 20%. Đối với chiều rỗng, các doanh nghiệp không được phép phụ thu.

Giai đoạn sau Tết từ mùng 1 - mùng 3 âm lịch tăng cao nhất không quá 30%, từ mùng 4 - mùng 10 âm lịch tăng cao nhất không quá 60% đối với chiều đông khách, chiều rỗng không phụ thu.

Riêng các tuyến Khánh Hòa đi Hà Nội, Thanh Hóa, TP Vinh và ngược lại thực hiện giá hiệp thương theo từng loại xe, thời gian từ ngày 6/2 đến 15/2 (tức từ 21/12-30/12 âm lịch).

Cụ thể, xe giường nằm máy lạnh Khánh Hòa đi TP Vinh có giá 1 triệu đồng, đi Thanh Hóa là 1,1 triệu đồng và đi Hà Nội là 1,2 triệu đồng. Xe ghế ngồi, máy lạnh đi Thanh Hóa là 900.000 đồng và đi Hà Nội là 1 triệu đồng, không có xe đi TP Vinh. Theo kế hoạch, các doanh nghiệp sắp xếp 22 chuyến để phục vụ hành khách 3 địa phương nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.