Thời sự

Khánh thành bệnh viện không xếp hàng đầu tiên tại Việt Nam

25/04/2015, 12:30

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình bệnh viện không xếp hàng

IMG_5549
Các đại biểu tham dự nghi thức cắt băng khánh thành.

Ngày 25/4, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới tại số 2, đường Đồng Khởi, (TP Biên Hòa, Đồng Nai) với quy mô 1.400 giường bệnh được khánh thành.

TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Kể từ ngày 25 và 26/4 bệnh viện cũ sẽ tạm ngưng khám ngoại trú để chuẩn công tác di dời, hoạt động khám và điều trị nội trú vẫn bình thường. Đến ngày 4/5 sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đến khám tại cơ sở mới này.

Bệnh viện mới này được chia thành hai giai đoạn đầu tư và xây dựng. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô 700 giường bệnh, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng, công trình gồm 13 tầng và 2 tầng hầm với 41 khoa, trong đó có 1 khoa khám và điều trị ngoại trú, 28 khoa điều trị nội trú, 12 khoa nghiệp vụ kỹ thuật. 

IMG_5566
Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu tham quan bệnh viện.

Giai đoạn 2 quy mô 700 giường với mức vốn đầu tư 1371 tỉ đồng theo phương thức xã hội hóa. Công trình gồm một tòa nhà 18 tầng và 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 70.000 m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình bệnh viện không xếp hàng, trang bị nhiều hệ thống máy móc hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay với máy CT 256 lát cắt 2 cấp năng lượng, máy MRI 3 tesla, 3 hệ thống xét nghiệm tự đồng hiện đại, máy siêu âm màu 3D, 4D, máy X Quang kỹ thuật số…

IMG_5570
Xe điện hiện đại được trang bị để tạo thuận lợi việc di chuyển trong các khu điều trị trong Bệnh viện.

 Phát biểu tại buổi lễ khánh thành ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới được đầu tư xây dựng qua hình thức hợp tác công-tư. Đây là công trình có quy mô lớn trong việc xã hội hóa nguồn vốn đầu tư bệnh viện trong ngành y tế.

"Để Bệnh viện phát huy hiệu quả bệnh viện cần tập trung công tác đào tạo nguồn nhân nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân", ông Tuấn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.