Xã hội

Khí lạnh tăng cường, Hà Nội ngày 18/10 rét mức nào?

17/10/2017, 19:43

Dự báo ngày mai 18/10, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường.

22-1478528698549

Dự báo ngày mai 18/10, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay 17/10, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo, ngày mai 18/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 17-20 độ, vùng núi dưới 17 độ C.

Trong ngày mai, trời Hà Nội tiếp tục âm u, đôi lúc có mưa rào, mưa rào nhẹ, ban ngày se lạnh 21-24 độ C, ban đêm lạnh 17-20 độ.

Hình thái này sẽ duy trì đến cuối tuần. Đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của mùa thu Hà Nội trước khi đón những đợt không khí lạnh mạnh hơn trong thời gian tới.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước đêm 17 và sáng ngày 18/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 75 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển đêm cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ, vùng núi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 đến 24 độ C, vùng núi dưới 21 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời lạnh. Độ ẩm từ 80 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.