Xã hội

Khi nào miền Bắc hết rét đậm?

22/01/2017, 07:35
image

Tin thời tiết mới nhất hôm nay ngày 22/1/2017: Khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì rét đậm...

_DSC4949

Thời tiết 22/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Nam Bộ mưa trên diện dộng. (Ảnh minh họa).

Tin thời tiết mới nhất hôm nay ngày 22/1/2017: Miền Bắc khi nào hết rét đậm?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, rét đậm tại miền Bắc kết thúc từ ngày 23/1 và nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên.

Cụ thể thời tiết những ngày áp Tết nguyên đán như sau: 

Từ ngày 23-25/1/2017 (tức ngày 26-28 tháng chạp), sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, nhiệt độ tăng chậm nhưng còn trong ngưỡng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-15 độ, sau tăng lên 14-17 độ và cao nhất vào trưa chiều khoảng 19-22 độ, khu tây bắc trên 23 độ.

Video Ơn giời, cậu đây rồi tập 13: 

Từ ngày 26 đến 30/1 (tức 29 tháng chạp đến ngày mồng 3 tết), trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp. Sau đó không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến khu vực, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/1 ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành trong ngày hôm nay 22/1:

Thời tiết ngày 22/1 phía Tây Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16, có nơi dưới 12oC, cao nhất từ: 18 – 21oC, riêng khu vực Tây Bắc 22-25oc.

Phía Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15oC, vùng núi cao có nơi dưới 9Oc; nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC, cao nhất từ: 18 – 21Oc.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC, cao nhất từ: 25 - 28oC.

Tây Nguyên:

Trời nhiều mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC, cao nhất từ: 24 - 27oC.

Nam Bộ:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25oC, cao nhất từ: 29 - 32oC.

Hà Nội:

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16oC, cao nhất từ: 17 - 20oC.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.