An ninh hình sự

Khởi tố "thánh chém" lừa đảo chạy trường

19/01/2015, 21:10

Tại cơ quan công an, đối tượng Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

WP_20150116_005
"Thánh chém" Hồ Văn Linh tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Văn Linh (SN 1988, trú tại xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Mai, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Linh (hiện đang thuê trọ tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vốn không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên tự nhận có nhiều mối quan hệ và có khả năng “chạy” vào các trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội. 

Với chiêu trò trên, vào tháng 4/2014, Linh làm quen với chị Trần Thị Ngân (SN 1990, trú tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) rồi đề nghị chị này “hợp tác” làm ăn qua hình thức “chạy” trường và “chạy” các chỉ tiêu cho những người có nhu cầu học đại học. Tin lời Linh,  trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2014, chị Ngân đã “dẫn mối” cho đối tượng này 8 trường hợp xin “chạy” trường với tổng số tiền 188,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên Linh đều nhận hết rồi sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. 

Sau một thời gian đợi “dài cổ” mà vẫn không được đi học, các nạn nhân đã tìm đến chị Ngân hỏi thì mới vỡ lẽ ra họ và cả chị Ngân đều bị Linh lừa. Sự việc sau đó được báo lên Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.