An ninh hình sự

Khởi tố vụ án gây tai nạn với tàu SE3

27/10/2017, 17:32

Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án gây tai nạn với tàu SE3 hồi tháng 9 vừa qua.

083744-trat-banh-tau-se3

Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình khởi tố vụ án tai nạn với tàu SE3

Ngày 27/10, thông tin từ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho hay: đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra vào hồi đầu tháng 9 vừa qua.

Tuy nhiên, vụ án chưa thể khởi tố bị can đối với tài xế xe xúc là Hoàng Bích Sơn (37 tuổi, trú tại Tiểu khu 7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới).

Theo Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch: khi xác định được kết quả thiệt hại từ vụ tai nạn mới có căn cứ để khởi tố bị can. Trong trường hợp này, Hội đồng Định giá tỉnh Quảng Bình nêu lý do, không đủ trình độ, năng lực để thẩm định giá trị thiệt hại của vụ tai nạn giao thông. Một phần vì khối giá trị tài sản quá lớn, phần vì tàu hỏa SE3 thuộc tài sản chuyên nghành nên không tiến hành định giá được.

Trước sự việc trên, Công an huyện Bố Trạch đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Quảng Bình, để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: vào lúc 7h30 sáng ngày 3/9, tại Km 491 + 800, tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc địa bàn xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) xảy ra vụ tai nạn giữa đoàn tàu SE3 và chiếc xe múc.

Vụ tai nạn khiến đầu tàu SE3 bị tách rời, văng ra xa, ba toa tàu gắn liền cũng chệch bánh khỏi đường ray xe lửa. Hàng trăm hành khách trên chuyến tàu may mắn thoát chết, riêng tài xế xe múc bị thương phải nhập viện điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.