Điều tra

Khởi tố vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông

08/04/2017, 12:17

Cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải (Bạc Liêu).

IMG_0190

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm chiếc tàu bị chìm để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Gia Minh

Trưa 8/4, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ chìm tàu tại lễ hội Nginh Ông xảy ra vào sáng 6/4 khiến nhiều người thương vong.

Cũng theo ông Túy, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, tiến hành tạm giữ hình sự và lấy lời khai đối với Doãn Văn Nam (SN 1982, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) là tài công điều khiển chiếc tàu BL-93322 bị chìm trên sông Gành Hào vào ngày 6/4.

Liên quan đến vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông, ngày 7/3, UBND huyện Đông Hải đã có báo cáo nhanh số 113/BC-UBND về việc lật ghe khi tham gia ra biển rước Ông.

Theo đó, báo cáo nêu rõ, trong quá trình ra biển làm Lễ rước Ông vào khoảng 10h sáng 6/4, chiếc tàu mang biển số BL-93322 do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) điều khiển, thì tàu bị lật tại khu vực sông Gành Hào (thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Theo thông tin ban đầu do tài công Nam cung cấp thì ghe chở trên 40 người.

Ngay sau khi chiếc tàu bị lật, huyện đã kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an, Đồn biên phòng Gành Hào, phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân tìm kiếm và vớt được 40 người. Trong đó, có 2 trường hợp chết do ngạc nước là em Trần Tú Trân (SN 2000, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải) và em Lê Ngọc Hân (SN 2002, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào) và 1 trường hợp mất tích là em Lưu Thị Mỹ Duyên (SN 1998, ngụ âp 1, thì trấn Gành Hào).

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, vẫn còn hàng chục chiếc tàu của Bộ đội biên phòng, tàu cá của ngư dân, võ lãi cùng hàng trăm người đang tích cực tìm kiếm cô gái mất tích Lưu Thị Mỹ Duyên. 

“Đồng thời, huyện cũng đã cử 2 đoàn công tác đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho các gia đình bị nạn”, ông Túy cho biết thêm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.