Điều tra

Khởi tố vụ phụ xe khách bị cắt gân chân

13/06/2018, 12:38

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ việc nhóm côn đồ hành hung, cắt gân chân phụ xe khách.

HD2941

Anh Bùi Văn Lệ nhập viện mổ cấp cứu sau khi bị nhóm côn đồ hành hung

Liên quan đến vụ việc nhóm côn đồ hành hung, cắt gân chân phụ xe khách ở Hải Dương, ngày 13/6, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn vào ngày 27/4/2018.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ, cơ quan này nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Tr.Q.M (SN 1970, trú tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) - chủ xe khách Hồng Vân, có xe khách mang BKS 14B-024.24, chạy tuyến Quảng Ninh - Nam Định.

Theo đó, khoảng 10h35 ngày 27/4, tại ven Quốc lộ 10 đoạn gần xây xăng Quý Cao, thuộc địa phận xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, một nhóm thanh niên (chưa rõ danh tính đã dùng tuýp sắt, dao đánh gây thương tích cho anh Bùi Văn Lệ (SN 1983, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), là phụ xe khách của anh M.

Hậu quả, anh Lệ bị trọng thương, gót chân trái bị cắt đứt gân, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã xác minh, kiểm tra, thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã trưng cầu giám định pháp y xác định tỷ lệ thương tích đối với anh Bùi Văn Lệ.

Ngày 5/6/2018, kết luận giám định pháp y về thương tích cho thấy anh Bùi Văn Lệ bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 10%.

Căn cứ kết luận giám định pháp y và đơn đề nghị khởi tố của anh Lệ, Cơ quan CSĐT công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác tội phạm nêu trên.

HP1364

Thông báo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT huyện Tứ Kỳ

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 10h sáng 27/4, xe khách 29 chỗ BKS 14B-024.24 của HTX vận tải Hồng Vân chạy tuyến Cẩm Phả - Nam Định, đang lưu thông trên Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thì có 2 người đàn ông đứng vẫy xe bên lề đường. Tưởng khách nên nhà xe dừng lại, sau đó anh B.V.L (SN 1983, quê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) là phụ xe bước xuống đường mời khách thì bất ngờ bị 2 người đàn ông này hành hung.

Sau đó, một nhóm người có cả phụ nữ ngồi trên chiếc xe 16 chỗ đỗ gần đó, dùng kiếm và bình xịt hơi cay lao vào đánh anh L. đến ngất xỉu rồi đưa lên xe ô tô 16 chỗ mang BKS tỉnh Hải Dương. Một lúc sau, nhóm người này đẩy anh L. xuống đường trong tình trạng bất tỉnh rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

Thấy vậy, một nhân viên nhà xe Hồng Vân và người dân chạy đến, phát hiện anh L. nằm bất động, gót chân trái bị cắt đứt gân, máu chảy lênh láng. Kiểm tra trên người anh L., nhân viên nhà xe phát hiện mất hơn 4 triệu đồng tiền thu của hành khách.

Anh L. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Qua thăm khám, anh L. bị đứt gót chân trái, đa chấn thương và phải chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) để phẫu thuật. Sau khi mổ cấp cứu, sức khỏe của anh L. có chuyển biến tốt và được gia đình chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.