Điều tra

Khởi tố vụ sà lan tông ghe gỗ khiến hai mẹ con tử vong

10/08/2017, 12:00

Công an Bình Dường cho biết đã khởi tố vụ sà lan đâm chìm ghe gỗ khiến hai mẹ con tử vong...

received_921014334703426.

Chiếc ghe gỗ bị sà lan đâm nát phần đuôi

Ngày 10/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người điều khiển sà lan trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn làm hai mẹ con tử vong…

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố tài công Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê tỉnh Long An) về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trong và Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê tỉnh Long An), người lái sà lan nhưng không có bằng lái, về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thuỷ gây hậu quả nghiêm trọng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đỗ Phước Hải khai, ông làm thuê cho sà lan, không có bằng lái. Vào đêm xảy ra vụ tai nạn, tài công Huỳnh Tấn Kha bị đau bụng, đi vệ sinh nên nhờ ông Hải điều khiển và sà lan đã đâm vào ghe gỗ…

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 3h sáng 30/7, chiếc sà lan mang số hiệu SG 7552 lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn (hướng từ Bình Dương về TP.HCM). Khi tới khu vực cảng An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ tông vào đuôi ghe chở cát của gia đình ông Lê Văn Thuận (SN 1979, quê Tiền Giang).

Ông Thuận và con trai là Lê Long An (16 tuổi) được cứu sống. Vợ ông là Nguyễn Thị Thuý Em (34 tuổi) và con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) tử vong. Sau gần 2 ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể hai mẹ con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.