Pháp đình

Khởi tố vụ tàu hỏa đâm nát xe tải khiến 2 người chết

11/04/2017, 14:28
image

Nhân viên trực gác không đóng gác chắn, không bật tín hiệu đèn...khiến xảy ra tai nạn thảm khốc...

Tau-hoa-dam-xe-tai-2-nguoi-thuong-vong-3

Hiện trường vụ tàu hỏa đam nát xe tải 2 người chết tại Bình Định. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Theo đó, ngày 10/4, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Vân Canh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Công an huyện Vân Canh đối với ông Đinh Văn Hóa (49 tuổi, trú thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Ông Hóa là nhân viên gác chắn của Đội đường sắt Vân Canh (thuộc Công ty CP Đường sắt Phú Khánh). Theo Quyết định bị can Đinh Văn Hóa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt theo Điều 208 Bộ luật Hình sự và buộc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an, tuyến đường ngang giao cắt với đường sắt tại Km 1104+640 thuộc thôn An Long 2 (xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) có gác chắn hợp pháp. Tại thời điểm xảy ra TNGT, ông Hóa được phân công trực vận hành phòng vệ khi tàu qua lại.

Sau khi nhận điện báo của trực ban chạy tàu thuộc Ga Tân Vinh về tàu SQN4 xin đường, ông Hóa đã ra mở thông đường sắt nhưng không đóng chắn đường ngang, không bật tín hiệu đèn cảnh báo, không dùng cờ vàng đứng đón và tiễn tàu đi qua nên dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, lúc 9h30" ngày 18/3 tại Km 1104+640 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định), xe tải BKS 77C-073.56 chở gỗ dăm rẽ vào đường ngang giao cắt với đường sắt bị tàu hỏa SQN4 đang lưu thông hướng Nam - Bắc đâm và đẩy dọc đường ray hơn 300 mét khiến hai người ngồi trên là ông Tăng Xuân Minh chết tại chỗ và ông Trần Bon chết tại bệnh viện.

Xem thêm video Tàu hỏa đâm nát xe tải, 2 người chết:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.