Khởi tố vụ xe căng băng-rôn "diễu hành" đòi nợ đại gia Thanh Hóa

02/02/2016, 09:51

Công an Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ căng băng-rôn trên xe ô tô đi đòi nợ.

Công- an- khởi- tố- vụ- mang- xe- căng- băng- rôn-
Xe ô tô căng băng-rôn diễu hành để đòi nợ ông Cao Tiến Đoan (Ảnh LH).

Theo đó, cơ quan Công tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại điều 285 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, ngày 4/9/2015, Công an Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Đông Á có địa chỉ tại phường Đông Hương TP Thanh Hóa với nội dung: Ngày 26/5/2015 có 3 người gồm Nguyễn Thị Thanh Bình, Trịnh Minh Quân, Nguyễn Việt Dũng cùng một số nhân viên của Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga (KVS) có trụ sở tại số 2D Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa căng băng-rôn đòi nợ, dán ảnh chân dung ông Cao Tiến Đoan ở hai bên hông xe ôtô, đem theo thư đòi nợ đến trụ sở Công ty bất động sản Đông Á để gây rối trật tự công cộng, làm nhục và vu khống ông Cao Tiến Đoan.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo nêu trên của ông Cao Tiến Đoan, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Ngày 26/5/2015, Công an TP Thanh Hóa cũng đã lập biên bản xử lý 2 xe ô tô biển kiểm soát 89C - 068.20 và 29A - 764.46 căng băng-rôn hai hông xe… đòi nợ mang dòng chữ: “Yêu cầu ông Cao Tiến Đoan phải trả cho Cty Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) 31 tỉ đồng và trả cho ông Cao Văn Sơn 21 tỉ đồng”. Phía đòi nợ còn căng ảnh chân dung khổ lớn ông Cao Tiến Đoan rồi dán bên cạnh băng rôn đưa đi diễu hành khắp tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Hóa từng được biết đến là một “đại gia” khá thành đạt trong lĩnh vực bất động sản ở xứ Thanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.