An ninh hình sự

Khống chế thanh niên "ngáo đá" đe dọa mẹ ruột

14/03/2019, 14:17

Trong cơn "ngáo đá", nam thanh niên la hét đe dọa mẹ ruột và đập phá nhiều tài sản trong nhà.

img
Trần Minh Huân tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, lực lượng cảnh sát 113 đã kịp thời khống chế một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” đe dọa mẹ ruột và dùng hung khí hủy hoại tài sản trong gia đình.

Trước đó, khoảng 11h ngày 12/3, Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận tin báo đối tượng Trần Minh Huân (SN 1990, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long) có biểu hiện "ngáo đá", đang có hành vi la hét đe dọa mẹ ruột và dùng hung khí đập phá tài sản trong gia đình.

Nhận được tin báo, Công an phường đến hiện trường đối tượng liền rút vào trong nhà chốt cửa, dùng bình ga chắn ngang cửa rồi cố thủ trong nhà.

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh đã đến hỗ trợ và khống chế được đối tượng. Qua thử nhanh, Huân dương tính với chất ma túy đá.

Tại hiện trường, Công an còn thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm và một bình gas.

Chủ tịch UBND phường ra Quyết định đưa Huân vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Được biết, Huân sử dụng ma túy đá từ năm 2001, đến cuối năm 2018, Công an phường lập hồ sơ đưa Huân đi cai nghiện. Sau đó, Huân được gia đình bảo lãnh trở về địa phương thì lại tiếp tục tái phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.