Thời sự

Không cưỡng chế thi hành án dân sự dịp Tết

05/02/2015, 14:07

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường chỉ đạo các đơn vị không cưỡng chế thi hành án dân sự dịp Tết.

thi hanh an DS
Một vụ cưỡng chế thi hành án dân sự (Ảnh minh họa).

 Ngày 4/2, tin từ Bộ Tư pháp cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã ban hành Chỉ thị số 01 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, yêu cầu các đơn vị liên quan trong ngành tư pháp thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung về tổ chức đón Tết, thi hành án dân sự, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Đáng chú ý, về tổ chức thi hành án dân sự, Bộ trưởng chỉ đạo khẩn trương giải quyết đúng pháp luật trước Tết đối với các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc tồn đọng từ ngày 30/9/2014 trở về trước, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết.

Trong thời gian từ ngày 4/2 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) đến hết ngày 8/3 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi), các cơ quan thi hành án dân sự không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng.

Ngoài ra, cần tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; giữ ATGT…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.