Quản lý

Không đóng hầm Hải Vân cao điểm sau Tết

12/02/2016, 17:54

Từ 12/2 đến ngày 22/2, hầm Hải Vân vận hành 24/24 giờ, không đóng cửa như thường lệ.

khong-dong-ham-hai-van-tet-binh-than-2016
Hầm Hải Vân vận hành 24/24 giờ dịp cao điểm trước và sau Giao thừa Tết Bính Thân 2016 

Chiều 12/2, trao đổi với Báo Giao thông, ông Cao Bá Giang - Giám đốc Xí nghiệp Quản lý vận hành Hầm Hải Vân (thuộc Chi nhánh Công ty CP Đèo Cả tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả) cho hay: lượng phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân những ngày này tăng đột biến. Đáng kể ngày 11/2, có hơn 12.000 lượt xe qua lại hầm. Dự kiến ngày mai (13/2), tổng số phương tiện qua hầm tăng đến 12.500 xe/ ngày, đêm.

Xí nghiệp này chủ động phương án phục vụ cao điểm Tết; tăng cường cán bộ nhân viên ứng trực, vận hành quản lý hầm. Riêng sau Tết, từ ngày 12/2 (mồng 5 Tết) đến ngày 22/2, hầm Hải Vân sẽ vận hành 24/24 giờ, không đóng như thường lệ (3-4 giờ sáng để vệ sinh, duy tu hầm) nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông qua hầm không bị ùn tắc cục bộ.

Trước đó, từ ngày 21/1 đến ngày 7/2 (dịp cao điểm trước Tết Bính Thân 2016), hầm Hải Vân tiến hành không đóng hầm, mở cửa 24/24 giờ.

Theo ông Giang, tính đến thời điểm hiện nay, hầm chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp phương tiện nào gặp sự cố (tai nạn, cháy…) khi lưu thông qua hầm dịp cao điểm Tết. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT, cơ quan chức năng để giám sát, kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm giao thông.

khong-dong-ham-hai-van-tet-binh-than-2016-2
Lượng phương tiện qua hầm Hải Vân tăng đột biến sau Tết 2016 nhưng không xảy ra bất kỳ trường hợp gặp sự cố nào.

Đồng thời, đơn vị quản lý hầm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các phương tiện tham gia đúng quy định: lưu thông với tốc độ tối đa là 70km/giờ và tối thiểu là 40 km/giờ, khoảng cách tối thiểu giữa các xe trên cùng làn xe là 50m. Nghiêm cấm vượt, lùi và quay đầu xe; dừng, đỗ xe; để đất, đá, chất phế thải và các loại vật chất khác rơi vãi trong hầm; bấm còi; bật đèn ưu tiên...

“Nhiều trường hợp vượt sai quy định, lực lượng chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở kịp thời. Đây chủ yếu là các phương tiện ở xa (biển số phía Nam) chưa quen các quy định khi lưu thông qua hầm”, ông Giang nói.

Theo Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Hải Vân, để đáp ứng nhu cầu trung chuyển phương tiện, hành khách dịp Tết Bính Thân qua hầm, đơn vị đã đầu tư 2 phòng chờ hiện đại, 10 xe khách 29 chỗ ngồi mới, có điều hòa nhiệt độ; cùng 40 xe tải để vận chuyển xe máy hiện có, dự phòng phương án tăng cường nếu xảy ra tình trạng quá tải…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.