Kinh tế

Không in tiền lẻ, tiết kiệm 1.500 tỷ đồng

13/01/2016, 06:05

Theo lãnh đạo NHNN từ năm 2013 đến nay thực hiện chủ trương không in tiền lẻ mới nên ngân sách đã tiết kiệm...

8
Hoạt động đổi tiền lẻ vẫn tấp nập công khai

Tết này sẽ không in tiền mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống

Tại cuộc họp báo về đáp ứng nhu cầu tiền mặt và đảm bảo hoạt động ATM trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngày 12/1, ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ cho biết, NHNN sẽ không phát hành tiền lẻ mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống để đưa ra lưu thông trong dịp Tết này. “NHNN sẽ căn cứ lượng tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng đang được bảo quản tại các kho của NHNN để chi ra lưu thông. NHNN chi nhánh các tỉnh, thành và các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện nghiêm đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ”, ông Thành nói.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho hay, năm 2013, năm đầu tiên thực hiện chủ trương không đưa tiền mệnh giá 500 đồng mới ra lưu thông đã tiết kiệm được 95 tỷ đồng. Năm 2014, chúng tôi tiếp tục không đưa 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng mới in trong dịp Tết, tiết kiệm được 314 tỷ đồng. Năm 2015 không đưa thêm tiền mệnh giá 5.000 đồng mới in nữa thì tiết kiệm được 516 tỷ đồng. Năm nay tiết kiệm 475 tỷ đồng”, Phó Thống đốc nói.

Đến nay, ông Thành cho biết, NHNN đã điều chuyển tiền mặt tới các khu vực ưu tiên là các tỉnh, thành lớn có mức thu chi tiền mặt cao, tập trung nhiều máy ATM như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương… Việc chuyển tiền cho các địa phương sẽ hoàn thành vào ngày 25/1.

Nở rộ dịch vụ đổi tiền lẻ “chặt chém”

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hàng loạt điểm đổi tiền lẻ và chùa chiền tại Hà Nội như Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Phủ Tây Hồ, Phủ Doãn, Chùa Hà... hoạt động đổi tiền lẻ vẫn ngang nhiên diễn ra với nhiều chiêu “chặt chém”. Tại Phủ Tây Hồ, khi chúng tôi ngỏ ý muốn đổi tiền lẻ để đi chùa, chủ cửa hàng bán vàng hương trong khuôn viên Phủ báo giá, loại tiền mệnh giá 500 đồng tỷ lệ là 9 “ăn” 5, tức là bỏ ra 9 đồng thì nhận về 5 đồng. Tiền mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng tỷ lệ là 10 “ăn” 8. Chủ cửa hàng còn thông tin, năm nay, loại tiền mệnh giá 500 đồng rất khan hiếm: “Không đổi nhanh, sang tháng sẽ khó mà đổi được”.

Ngân hàng vẫn hoạt động trong ngày nghỉ Tết

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, điểm mới năm nay là trong những ngày nghỉ Tết, NHNN chỉ đạo các NHTM vẫn thực hiện hoạt động thanh toán đảm bảo lợi ích của những doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp xuất nhập khẩu đảm bảo thanh toán trong những ngày này. Ông Tú cũng cho hay, trong các ngày giáp Tết, từ 1-5/2, sẽ kéo dài thời gian hoạt động của hệ thống cuối mỗi ngày làm việc thêm 1 giờ để đáp ứng nhu cầu thanh toán của cá nhân, tổ chức.

Tại khu vực Hồ Gươm, khu phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí, khi chúng tôi đề cập muốn đổi tiền lẻ tại một quán nước ngay đầu phố Đinh Lễ thì ngay lập tức người phụ nữ tự xưng là Hà “lùn” chạy tới khoe có đầy đủ các loại tiền lẻ mệnh giá lớn nhỏ và hoàn toàn là tiền mới, bán theo cọc, mỗi cọc 1.000 tờ. Loại tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng được báo giá 130 “ăn” 100, tiền mệnh giá 2.000 là 125 “ăn” 100, tiền 500 đồng và 1.000 đồng là 120 “ăn” 100...

Không chỉ các điểm đổi tiền tại các chùa chiền sôi động mà các website đổi tiền qua mạng cũng đang rầm rộ chào mời. Liên lạc với số điện thoại được treo trên tài khoản Facebook “Đổi tiền lẻ giá rẻ nhất toàn quốc” được thông báo mỗi cọc tiền năm nay chỉ có 705 tờ nên tính toán đơn giản là với tiền mệnh giá 500 đồng và 1.000 đồng thì tỷ lệ đổi là 150 “ăn” 100, tiền 2.000 đồng và 5.000 đồng tỷ lệ là 120 “ăn” 100... Các địa điểm trong nội thành Hà Nội chỉ cần liên hệ sau 30 phút là được giao hàng. “Năm nay các mệnh giá nhỏ rất khan hiếm. Chị nhanh tay lấy hàng trước đi. Với lại, gần Tết giá sẽ cao hơn. Như Tết năm ngoái, đợt gần Tết tăng giá 20-30%”, đầu mối đổi tiền này cho hay. Tại một số trang mạng khác như: tienlixi, webdoitien, muabantien, Đổi tiền lẻ, tiền có số seri may mắn... đều “tung” quảng cáo tiền mới, giao nhanh, nguyên cọc... với phí đổi tiền khoảng 70% đối với mệnh giá 500 đồng, 6-12% đối với các mệnh giá 1.000 đồng - 100.000 đồng.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, hoạt động kinh doanh tiền lẻ trái phép sẽ bị xử phạt 20 triệu đồng. NHNN đã và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.