Thế giới

Khủng bố IS dùng máy bay ném đạn cối vào binh sỹ Syria

21/07/2017, 20:21

Các phiến quân IS đã sử dụng các máy bay UAV gắn đạn cối để tấn công quân đội của Tổng thống Assad.

Khủng bố IS dùng máy bay không người lái tấn công

Khủng bố IS dùng máy bay không người lái ném bom tự chế, đạn cối nhằm vào các quân nhân Syria (hình ảnh cắt từ clip)

Theo Almasdar News, tổ chức khủng bố IS vừa đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái do các phiến quân khủng bố điều khiển liên tiếp thả nhiều quả đạn cối nhằm vào một toán quân nhân của quân đội Syria.

Đoạn video được IS tuyên bố quay ngày 20/7/2017 nhằm vào một nhóm binh sỹ của quân đội chính phủ Syria hoạt động gần mỏ dầu Al-Hail ở tỉnh Homs ở miền Đông.

Các tay súng phiến quân IS đã sử dụng các máy bay UAV gắn đạn cối để tấn công quân đội của Tổng thống Assad sau khi họ tạp được một chút đột phá trong cuộc tấn công nhằm giành lại khu vực có mỏ dầu quan trọng ở Homs.

Nhiều người cho biết, các tay súng IS có thể đã bắt chước chiến thuật và phương pháp của quân đội Iraq khi gắn đạn cối và lựu đạn vào các thiết bị bay không người lái để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất.

Trên thực tế, quân đội Iraq đã sử dụng chiêu thức này để tấn công các phần tử khủng bố IS khét tiếng ở chiến trường Mosul.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.